110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh:

Quê hương cách mạng Quảng Thọ ngày càng giàu đẹp, hiện đại

Những ngày này tại Thừa Thiên - Huế, tuyến đường “huyết mạch” mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nối thành phố Huế đến trung tâm huyện Quảng Điền, đi qua địa bàn xã Quảng Thọ đã ngập đầy sắc màu cờ hoa, chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng (1/1/1914 - 1/1/2024).

Chú thích ảnh
Nhà bia tưởng nhớ công lao Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Quê hương cách mạng Quảng Thọ, huyện Quảng Điền nay đang dần khởi sắc, là một trong 6 xã trên cả nước được lựa chọn thực hiện mô hình thí điểm “xã nông thôn mới thông minh”. 

Đón Xuân, mừng Ngày sinh Đại tướng

Hòa chung không khí hào hứng đón mừng năm mới 2024, về quê hương Quảng Thọ lại gợi nhớ đến những kỷ niệm về một thanh niên tá điền chống lại bọn cường hào, tham gia phong trào cách mạng mang tên Nguyễn Vịnh (tên thật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh). 

Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ) vẫn còn nguyên những dấu ấn của người con cách mạng. Đây là nơi thế hệ trẻ Thừa Thiên - Huế nuôi dưỡng truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước. Ngoài nhà bia tưởng nhớ công lao, mái nhà tranh ba gian đơn sơ, mộc mạc cùng những kỷ vật của Đại tướng vẫn còn đó, như những minh chứng cho sự trường tồn của lịch sử. 

Nơi đây, chính quyền địa phương và người dân đang tất bật làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang và lau chùi gian thờ để chuẩn bị đón những dòng người phương xa về dâng hương, dâng hoa tri ân Đại tướng.

Thắp nén hương trước anh linh Đại tướng và phụ mẫu Đại tướng, bà Võ Thị Ái Thoa (cháu dâu Đại tướng) bồi hồi nhớ lại những lời kể của các bậc tiền bối: “Không chỉ giỏi giang, bác tôi còn là một người đức độ, sống giản dị và giàu tình yêu thương. Dù bận rộn công việc chung nhưng bác luôn quan tâm tới gia đình và người dân. Tôi vẫn luôn nhắc nhở con cháu noi gương, cố gắng học tập để tiếp bước bác trở thành người có ích cho xã hội, đất nước”.

Không khí háo hức chào đón Xuân, chuẩn bị lễ kỷ niệm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đang lan tỏa, hiện diện trên những con đường của xã Quảng Thọ. Công tác chuẩn bị đã được Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch từ sớm. Cùng với chính quyền, người dân đã chủ động làm sạch đường làng, ngõ xóm sau những ngày mưa lụt cuối năm. 

Chú thích ảnh
Du khách đến tham quan nhà truyền thống tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên “Đường cờ Tổ quốc” dẫn vào Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh càng khiến thế hệ trẻ, người dân huyện Quảng Điền nói riêng và Thừa Thiên - Huế nói chung dâng lên niềm tự hào về vùng đất quê hương, nơi sản sinh nhà quân sự xuất sắc Nguyễn Chí Thanh. 

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Hoài, việc khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” dịp này thể hiện sự đồng lòng tri ân đối với người cộng sản kiên trung Nguyễn Chí Thanh, quyết tâm của tuổi trẻ địa phương tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thời gian tới, thanh niên huyện Quảng Điền sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động Ngày Chủ nhật xanh và các mô hình trồng hoa, làm đẹp cho tuyến đường này. 

Xã nông thôn mới thông minh

Không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ngày nay, xã Quảng Thọ khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, thí điểm xây dựng “xã thông minh” của tỉnh, với ba trụ cột chính là: chính quyền số, xã hội số và kinh tế số.

Những con đường làng nối liền ngõ, xóm được bê tông hóa khang trang, trang bị hệ thống camera giám sát. Người dân, du khách được thoải mái sử dụng điện thoại thông minh, truy cập internet miễn phí tại các nhà văn hóa, điểm di tích. Khúc sông Bồ chảy qua xã giờ đây là nơi phát triển nghề nuôi cá lồng, đem lại thu nhập lớn cho người dân Quảng Thọ. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên kiên cố mang đến “nhựa sống” trong các thôn làng. 

Quảng Thọ nổi tiếng với rau má được sản xuất theo quy trình VietGAP và bột matcha. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp số để triển khai ứng dụng hệ thống quan trắc theo thời gian thực và hỗ trợ điều hành, quản lý sản xuất nông nghiệp. Đến nay, 6 sản phẩm nông sản của địa phương đã được in tem truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, các sản phẩm trà rau má Quảng Thọ, bột matcha rau má Quảng Thọ, rau má sấy khô được đưa lên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Sàn kinh tế hợp tác… Qua đó, nông sản Quảng Thọ được phân phối rộng khắp, sản lượng tiêu thụ tăng cao. Đời sống nông dân địa phương cũng vì thế sung túc hơn. 

Chú thích ảnh
Du khách tham quan nhà truyền thống tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Ngập lụt luôn là nỗi lo canh cánh của người dân Quảng Thọ nói riêng và huyện Quảng Điền nói chung mỗi mùa mưa bão. Nhưng từ khi toàn xã được trang bị lắp đặt camera kết nối Phòng Giám sát, điều hành thông minh (tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã), thiệt hại về lũ lụt đã giảm đáng kể. “Toàn địa bàn xã đã được triển khai tạo, cập nhật địa chỉ số. Xã cũng đã trang bị các thiết bị quan trắc không khí, đo lượng mưa, quan trắc nước, giúp chính quyền giám sát từng hộ dân vùng thấp trũng và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người dân có phương án, phòng chống tiên tai”, Phó Chủ tịch xã Quảng Thọ Hoàng Văn Lung cho hay.

Việc xây dựng xã thông minh gắn với các tiêu chí nông thôn mới và ứng dụng nền tảng số đã đem lại nhiều tiện nghi phục vụ tốt cho cuộc sống người dân Quảng Thọ. Từ hiệu quả này, Quảng Thọ vừa qua đã được chọn là một trong 6 xã của cả nước tham gia mô hình thí điểm “xã nông thôn mới thông minh” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong Chương trình Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025. Song song đó, xã Quảng Thọ đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đang trình hồ sơ xem xét công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.  

Nói về định hướng thời gian tới, ông Hoàng Văn Lung chia sẻ, xã xác định các chương trình trọng điểm là nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu, đồng thời phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến sản phẩm.

Một mùa Xuân nữa lại về, đi trên con đường ngập tràn cờ đỏ sao vàng, mỗi người dân đều cảm nhận quê hương cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã và đang vươn lên mạnh mẽ từng ngày, làm giàu, đẹp quê hương, xây dựng xã Quảng Thọ trở thành xã nông thôn mới nâng cao, thông minh và hiện đại.

Mai Trang (TTXVN)
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914-1/1/2024), sáng 29/12, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam” tại thành phố Huế. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN