Quảng Ninh xử phạt nhiều vụ vi phạm trong khai thác hải sản tận diệt

Tính đến cuối tháng 5/2023, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt 238 vụ vi phạm trong khai thác hải sản tận diệt, thu nộp ngân sách gần 3,4 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tàu vi phạm bị tạm giữ. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Lực lượng chức năng đã tịch thu tiêu huỷ 5 kích điện, 11 cào đáy, 30 m lưới chã, 146 dây lồng bát quái, 18 bộ đồ lặn, 18 bộ ống hơi; xử phạt sử dụng, tàng trữ nghề cấm, ngư cụ cấm 34 vụ. Đặc biệt, Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với một ngư dân về hành vi sử dụng kích điện để đánh bắt thuỷ sản.

Cùng đó, lực lượng chức năng đã tuyên truyền trực tiếp cho hơn 100 ngàn lượt ngư dân, đăng tải hàng ngàn tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin địa phương; in ấn, cấp phát gần 200 ngàn tờ rơi, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tài liệu, băng đĩa hình; tổ chức 103 hội nghị tuyên truyền, đối thoại, lớp tập huấn cho hơn 7.908 lượt ngư dân.

Tuy nhiên, phòng chống đánh bắt hải sản tận diện trên biển vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa thành lập được tổ chức kiểm ngư địa phương theo quy định của Luật Thuỷ sản 2017. Hành lang pháp lý chưa được hoàn thiện, cụ thể như Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành không phù hợp với thực tế hoạt động trên biển; thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu cá không tham gia khai thác thủy sản trong thời gian cấm khai thác, tại vùng cấm khai thác.

Ngoài ra, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát còn thiếu, chưa được nâng cấp, bổ sung so với yêu cầu thực tế, nhất là ở các địa phương. Vì vậy, không đảm bảo việc duy trì hoạt động tuần tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Thực tế, hầu hết các địa phương ven biển không có phương tiện tàu, xuồng; kinh phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các địa phương còn thấp.

Văn Đức (TTXVN)
Báo động tình trạng tận diệt giun đất, gây mất cân bằng sinh thái
Báo động tình trạng tận diệt giun đất, gây mất cân bằng sinh thái

Nhiều năm qua, tại tỉnh Hòa Bình xuất hiện tình trạng người dân ở một số địa phương vùng cao như Kim Bôi, Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc... dùng máy kích điện bắt giun đất, thậm chí còn xây lò sấy, sau đó bán lại giun sấy khô cho thương lái. Việc dùng máy kích điện bắt giun đất, đặc biệt trên đất nông nghiệp với số lượng lớn làm mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN