Nhân rộng phong trào học tập và làm theo gương Bác

Tỉnh ủy Phú Thọ vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo tỉnh trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải  

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh cùng đại diện các tập thể, cá nhân đạt giải.

Sau gần 2 năm phát động, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021 - 2023 đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ, các cơ quan báo chí với 228 tác phẩm dự giải. 

Hội đồng Giải thưởng tỉnh đã lựa chọn 46 tác phẩm xuất sắc tiêu biểu của các tập thể, cá nhân có tác phẩm tham gia. Trong đó, có 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 10 giải Khuyến khích về sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật; 2 giải A, 4 giải B, 5 giải C, 9 giải Khuyến khích về sáng tác các tác phẩm báo chí; 1 giải về hoạt động quảng bá.

Các tác phẩm tham dự Giải thưởng có nội dung tốt, đề tài phản ánh phong phú, đa dạng, thể hiện sự kính trọng và tình cảm biết ơn sâu sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ. Nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới được phát hiện, tuyên truyền và biểu dương kịp thời trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tiêu cực.

Căn cứ kết quả chấm, xét chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, hồ sơ hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội đồng Giải thưởng tỉnh đã xét chọn, gửi 21 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá tiêu biểu tham dự Giải thưởng ở cấp Trung ương.

Thanh Hòa - Ngọc Kiên
Phú Thọ: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài  
Phú Thọ: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài  

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN