Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông

Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2020, ngay từ đầu năm, Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch Năm ATGT 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”. 

Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền cùng sự quyết liệt của các ngành chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 10 tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ TNGT đã giảm so với cùng kì; tình trạng xe cơi nới, chở quá khổ, quá tải cơ bản được kiểm soát; các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, mũ bảo hiểm được phát hiện và xử lý nghiêm...

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, ý thức của người tham gia giao thông còn chưa cao, vẫn còn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia; thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, gia tăng tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Các phương tiện quá khổ, quá tải, cải tạo, cơi nới kích thước thành thùng, không có tem đăng kiểm... xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Trong 10 tháng năm 2021, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý 61.884 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 112 tỷ đồng; tạm giữ 9.526 phương tiện; tước GPLX, kiểm định 4.556 trường hợp và phát hiện 28 GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 3.565 trường hợp vi phạm về tải trọng, phạt tiền gần 15,5 tỷ đồng ; 1.799 trường hợp vi phạm về cải tạo, cơi nới kích thước thành thùng, phạt tiền 5,99 tỷ đồng,  2.796 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền 9,5 tỷ đồng.

Để đảm bảo TTATGT cho nhân dân, theo đó, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân tham gia giao thông an toàn; đặc biệt là dịp nghỉ Lễ, Tết gắn với phòng chống dịch COVID-19; tuyên truyền Quy định của UBND tỉnh về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đảm bảo TTATGT; tuyên truyền vận động người dân ven các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa chấp hành pháp luật ATGT, không vi phạm hành lang ATGT, không dựng rạp tổ chức đám cưới và các sự kiện trên lòng đường chung tay bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Chú thích ảnh
 Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm soát xử lý vi phạm trên trên QL 1 A. 
 (Cổng Thông tin điện tử Công an Thanh Hóa)

Theo đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liêt các giải pháp đảm bảo TTATGT. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhân thức, trách nhiêm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo TTATGT. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông (ATGT), nhất là các hành vi vi phạm về quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng; lái xe sử dụng rượu, bia, chất kích thích, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện và các vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông…

Phương Thảo
Thanh Hóa: Thông tuyến Quốc lộ 15C, huyện Mường Lát không còn bị chia cắt
Thanh Hóa: Thông tuyến Quốc lộ 15C, huyện Mường Lát không còn bị chia cắt

Sau 2 ngày huyện miền núi Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) bị chia cắt với các huyện miền xuôi, do tuyến Quốc lộ 15C bị sạt lở, đến sáng 21/10, tuyến đường này đã được thông tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN