Nam Định, Hải Dương tăng cường quản lý người về từ vùng dịch

Theo Sở Y tế tỉnh Nam Định, ngày 5/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại các huyện: Nam Trực (14 ca), Ý Yên (21 ca), Trực Ninh (2 ca) và thành phố Nam Định (9 ca); trong đó nhiều ca mắc mới trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu test nhanh sàng lọc COVID-19 đối với người dân phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định). Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Hiện nay, các ổ dịch mới ghi nhận tại các huyện: Ý Yên, Nam Trực khá phức tạp; ổ dịch ở thành phố Nam Định (phát hiện từ ngày 25/10) đã cơ bản được kiểm soát, song vẫn còn một số các ca mắc trong cộng đồng. Chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn các nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định, những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, đã xuất hiện các trường hợp mắc bệnh là công dân trở về, đi đến từ các địa phương có số ca mắc COVID-19 cao như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương…

Để kiểm soát tốt dịch COVID-19, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu, UBND các huyện, thành phố, lực lượng chức năng địa phương, nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, từng bước kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Lực lượng Công an, Y tế, UBND các xã, phường, thị trấn, Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng tăng cường kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu trên địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà theo quy định; rà soát, yêu cầu các hộ gia đình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo cam kết đã ký.

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm soát chặt những trường hợp về địa bàn, nhất là từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc COVID-19 cao như: TP Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An..., tổ chức khai báo y tế, xét nghiệm ngay khi về trạm y tế để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh.

Đối với người đi đến, trở về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ), những địa phương có nguy cơ cao như: TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Long An, Bình Dương nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (mũi cuối cùng tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận của cơ sở y tế), áp dụng cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày về địa phương, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối), cách ly y tế tập trung 7 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày. Trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly y tế tại nhà, nếu đủ điều kiện hoặc cơ sở y tế 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 3 (vùng cam) và vùng cấp độ 2 (vùng vàng) đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tự theo dõi sức khỏe 7 ngày. Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vaccine hoặc tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 nhưng chưa qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối, cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Ngày 5/11, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã ký ban hành Công văn yêu cầu lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Bí thư Huyện ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan nếu để dịch bệnh bùng phát do lơ là chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến ngày 5/11, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 389 ca; trong đó 126 ca tại cộng đồng, 263 ca ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa. Hiện có 77 bệnh nhân COVID-19 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định; Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu và Trung tâm Y tế các huyện: Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thủy, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Mỹ Lộc.

Chiều 5/11, tỉnh Nam Định có 198 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 1 (bình thường mới); 24 xã, phường, thị trấn cấp độ 2 (nguy cơ trung bình); 3 xã, phường, thị trấn cấp độ 3 (nguy cơ cao). Cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) có xã Yên Cường và các thôn: Đằng Động, Hoàng Nê, An Lộc Hạ (xã Yên Hồng); tổ dân phố số 6, 7 (thị trấn Lâm, huyện Ý Yên).

* Trong mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trở về từ các địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An... và đã có sự lây nhiễm trong cộng đồng. Để thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP và đảm bảo phù hợp với diễn biến dịch bệnh thực tế trên địa bàn tỉnh, từ 0 giờ ngày 5/11, Hải Dương tăng cường giám sát và chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số mắc cao; chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những nơi, địa phương có người về từ vùng dịch, các trường hợp có dấu hiệu để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19; yêu cầu thực hiện “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả và rõ trách nhiệm) để phát huy vai trò hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của Tổ giám sát và tuyên truyền COVID-19 tại cộng đồng.

Những người về từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… hoặc các địa bàn dịch cấp độ 4 thì thực hiện xét nghiệm và cách ly như sau: Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) thì thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7.

Đối với những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp) thì thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Đối với những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu những người dân trở về từ khu vực có dịch chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định. Lực lượng Công an kiểm soát chặt chẽ việc lưu trú, kịp thời phát hiện các trường hợp không tự giác khai báo y tế; giám sát các trường hợp lái xe đường dài, lái xe dịch vụ (xe 100), lái xe taxi để hướng dẫn xét nghiệm, cách ly theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trước khi cho phép người trở về địa phương cách ly tại nhà; chỉ thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, các trường hợp không đảm bảo thì phải tổ chức cách ly tập trung hoặc cưỡng chế đi cách ly tập trung.

Cùng với đó, mỗi xã, phường, thị trấn chuẩn bị 01 khu cách ly tập trung để thực hiện “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 5/11, tỉnh ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc mới COVID-19 (gồm 1 lái xe đường dài Bắc - Nam, 3 trường hợp F1 và đều đã được cách ly trước đó).

Tính từ ngày 10/10 đến chiều 5/11, Hải Dương ghi nhận 48 ca mắc mới COVID-19, chủ yếu là người đến/về từ các tỉnh, thành phố khác và các trường hợp tiếp xúc gần với những người này. Từ ngày 27/7 đến nay, Hải Dương ghi nhận 195 trường hợp mắc COVID-19 và hiện chỉ còn 29 bệnh nhân đang được điều trị. Toàn tỉnh có 7.258 trường hợp phải cách ly; trong đó 70 trường hợp cách ly tại khách sạn; 801 trường hợp cách ly tại các cơ sở khác và 6.457 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Vũ Đạt - Mạnh Tú (TTXVN)
Quảng Bình rà soát tất cả những người đi, về từ vùng dịch
Quảng Bình rà soát tất cả những người đi, về từ vùng dịch

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, đến ngày 5/11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.040 ca mắc COVID-19, trong đó, các ca bệnh mới phát hiện chủ yếu liên quan đến trường hợp trở về từ vùng dịch (gần 160 người). Các địa phương ghi nhận nhiều F0 trở về từ vùng dịch: Tuyên Hóa (42 ca), Bố Trạch (39 ca), Quảng Trạch (23 ca)…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN