Long An thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo sản xuất lúa vụ Hè Thu

Vụ Hè Thu 2021, Long An có kế hoạch gieo sạ khoảng 215.000 ha lúa. UBND tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện nhiều giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo sản xuất lúa đạt hiệu quả cao.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: baolongan.vn

Theo đó, các địa phương cần tập trung chỉ đạo rà soát, bố trí kế hoạch xuống giống lúa Hè Thu phù hợp với điều kiện của từng vùng theo 3 đợt như sau, đợt 1 từ 18/4 - 28/4 tại các vùng trũng thấp thuộc các huyện vùng Đồng Tháp Mười; đợt 2 từ 15/5 - 25/5 tại tất cả các huyện, thị đảm bảo được nguồn nước trên địa bàn; đợt 3 từ 13/6 - 25/6 tại các vùng không chủ động nguồn nước, các huyện phía Nam.

Đối với những vùng bị nhiễm mặn trước khi gieo sạ cần chú ý việc cày, xới rửa mặn; các vùng không chủ động được nguồn nước, sử dụng nước mưa kiên quyết không gieo sạ khi chưa bắt đầu mùa mưa nhằm tránh thiệt hại.

Về cơ cấu lúa giống, các đơn vị, địa phương cần khuyến cáo nông dân ưu tiên sản xuất các giống lúa phù hợp với cơ cấu mùa vụ, đề xuất của doanh nghiệp, thương lái thu mua, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; cần chú ý tới các giống phù hợp với diễn biến nguồn nước, tình hình xâm nhập hạn, mặn, phèn. Các giống lúa chủ lực như ST 24, ST 25, RVT, VD 20, OM 4900, Đài thơm 8, Nàng Hoa 9, nếp….

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức về tình hình sinh vật gây hại cây trồng, chất lượng nguồn nước trên các tuyến sông, lịch gieo sạ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra độ mặn ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng mặn để nắm bắt kịp thời tình hình xâm nhập mặn, chủ động tích trữ nước cho các hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất.

Các đơn vị, địa phương cũng tăng cường xúc tiến thương mại, tiếp tục vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp để phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các loại vật tư không đảm bảo chất lượng; tiếp tục phát triển vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, thời gian gần đây, hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tương đối thuận lợi, nông dân có lợi nhuận ngày càng cao. Vụ Đông Xuân 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh đã gieo sạ gần 227.000 ha, năng suất thu hoạch đạt gần 6,7 tấn/ha, sản lượng đạt gần 1,5 triệu tấn. Tình hình tiêu thụ lúa tương đối thuận lợi với giá bán cao hơn so với cùng kỳ 2019 - 2020 từ 300 - 1.800 đồng/kg, nông dân sản xuất có lãi bình quân từ 18 - 25 triệu đồng/ha, cao hơn từ 3 - 6 triệu đồng/ha so với vụ Đông xuân năm 2019 - 2020.

Bùi Giang (TTXVN)
Nhiều tín hiệu thuận lợi cho vụ Hè Thu 2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long
Nhiều tín hiệu thuận lợi cho vụ Hè Thu 2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long

Mặc dù chỉ mới xuống giống vài ngày nhưng nhiều diện tích lúa Hè Thu 2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang... đã có thương lái vào đặt cọc mua trước với giá từ 6.000 đồng/kg trở lên đối với lúa tươi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN