Huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội

Ngày 10/2, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế cho biết, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình hành động số 18-CTr/TU đã góp phần thúc đẩy công tác vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng giai cấp công nhân. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Thành Thế lưu ý, trong thời gian tới, để thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở và thực hiện hiệu quả phong trào dân vận khéo. Chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người dân, nhất là chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá sự hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân cùng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, cuộc vận động, thi đua trên địa bàn. 

Riêng đối với Chương trình hành động số 18-CTr/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân. Chính quyền các cấp cần thống nhất và tăng cường quản lý về đào tạo nghề, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho các trường dạy nghề để lực lượng công nhân được tiếp cận với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học - kỹ thuật, công nghệ và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Chính quyền các cấp, tổ chức công đoàn cần chăm lo, cải thiện điều kiện lao động, khuyến khích đầu tư, phát triển nhà ở cho công nhân; duy trì, nhân rộng điển hình tiên tiến về gương “người tốt - việc tốt”, tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác và hoạt động công đoàn...

Trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương. Đến nay, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những bước đổi mới, tiến bộ. Vĩnh Long ưu tiên huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, xã hội, nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chính sách, dự án hỗ trợ trực tiếp đến người nghèo, hộ nghèo, xã khó khăn, qua đó tạo cơ hội cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, vay vốn, học nghề, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài... Trong giai đoạn 1992 - 2021, tỉnh đã hỗ trợ hơn 38.000 căn nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 438 tỷ đồng. Cùng với nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 15.000 căn nhà cho gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp nâng cao mức sống gia đình người có công với cách mạng như: Cho vay vốn sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng mô hình giảm nghèo…

Bên cạnh đó, qua 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã chỉ đạo, thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách nhằm xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tỉnh đã quan tâm, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân. Tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 972 "Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ 272 trường hợp công nhân lao động bệnh hiểm nghèo; phát động các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất trong đội ngũ công nhân, qua đó phát hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo và chú trọng rèn luyện, nâng cao nhận thức, học vấn, tay nghề, kỹ thuật cho giai cấp công nhân.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tặng Bằng khen 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Xuân về bên những ngôi nhà Đại đoàn kết
Xuân về bên những ngôi nhà Đại đoàn kết

Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết dành cho các hộ nghèo ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành kịp thời để các hộ đón Xuân Quý Mão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN