Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua hoạt động giám sát mà Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND đã theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xử lý theo thẩm quyền, yêu cầu, kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý kịp thời các vấn đề nóng, được cử tri quan tâm.

Điển hình như chuyên đề giám sát về tình hình quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, bất cập, vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chưa cháy… Sau sự giám sát của HĐND, UBND tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện 110 dự án khu đô thị, khu nhà ở và thu hồi 15 dự án chậm tiến độ; thanh tra toàn diện 72 dự án chung cư cao tầng và yêu cầu các chủ đầu tư khắc phục các tồn tại, bất cập...

Bên cạnh đó, sau sự giám sát của HĐND tỉnh, các vấn đề tồn đọng kéo dài mà cử tri kiến nghị nhiều lần như: dự án xây dựng khu tái định cư làng chài Khe Mừ; việc đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng cống ở Bara Nam Đàn, sân lễ hội và bãi đậu xe Đền Cuông, các dự án di dẩn khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm… đã được UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành dứt điểm.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho rằng trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh Nghệ An ngày càng thiết thực, hiệu quả. Các vấn đề bức xúc, phức tạp do dư luận phản ánh và từ kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp, lựa chọn để giám sát, đưa ra chất vấn, giải trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Điều này vừa góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành; vừa chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập và tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đa số các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri; kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền giải quyết nhiều ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Các cơ quan của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động giám sát, cải tiến lề lối làm việc, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên với cơ quan đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, hoạt động giám sát là cơ sở để HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ban hành 306 Nghị quyết. trong đó, có 54 nghị quyết về cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù, có tính khả thi cao, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, thời gian tới, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND cần phải thường xuyên đổi mới hoạt động giám sát về cả nội dung và hình thức giám sát trên cơ sở lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm hoặc những vấn đề vướng mắc mà cử tri quan tâm; hình thức giám sát phải đổi mới theo hướng đi sâu về cơ sở; tăng cường giám sát những vấn đề đã được giám sát nhưng việc thực hiện chưa đạt hiệu quả cao, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát; tích cực kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm cải cách hành chính nhà nước
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm cải cách hành chính nhà nước

Chiều 18/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN