Dự án xây mới ký túc xá Trường PTDT nội trú Gia Lai 'kẹt cứng' do vướng thủ tục đất đai

Sau ba thập kỷ phục vụ, ký túc xá Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã xuống cấp trầm trọng, đặt ra nhu cầu cấp thiết cần phải xây mới để phục vụ nhiệm vụ dạy và học. Tuy nhiên, dự án này hiện bị ách tắc do những vướng trong thủ tục đất đai.

Chú thích ảnh
Sau 30 năm sử dụng, Khu nội trú của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Hai khối nhà ký túc xá 40 phòng của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã qua 30 năm sử dụng, giờ xuống cấp nghiêm trọng. Tường xi măng đã bong tróc để lộ các khung thép, các khu vệ sinh và hệ thống thoát nước thải không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh cần thiết, ảnh hưởng lớn đến điều kiện ăn ở, sinh hoạt của học sinh.

Ông Võ Thành Nguyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai bày tỏ lo ngại về tình trạng xuống cấp của khu ký túc xá; nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng môi trường sống và học tập cho học sinh. Theo ông Nguyên, dù đã có kế hoạch xây dựng khu nội trú và phòng học mới trên khu đất của Trường Cao đẳng nghề Gia Lai (cũ), nhưng dự án hiện vẫn "dậm chân tại chỗ" do vướng mắc về thủ tục pháp lý đất đai.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Lê Duy Định thông tin thêm, quyết định giao đất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này đã trở thành trở ngại lớn, khiến việc khởi công xây mới khu nội trú và phòng học Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh bị đình trệ. Sự chậm trễ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã kéo dài 8 tháng, dù Sở Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Chú thích ảnh
Sau 30 năm sử dụng, Khu nội trú của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Minh Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai cho biết việc lập thủ tục hồ sơ giao đất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đang gặp khó khăn do thiếu trích lục phần đất gần 4.900m2 của Trường Cao đẳng nghề Gia Lai (cũ). 

“Trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh bàn giao khu đất này cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tiếp quản nhưng chưa triển khai các thủ tục đất đai. Ngay khi phát sinh vấn đề, tháng 2/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Sở Tài chính đã có buổi làm việc với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và hướng dẫn cụ thể cho trường hoàn chỉnh hồ sơ, trích lục khu đất. Sở đang trong quá trình kiểm tra cuối cùng trước khi trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh”, ông Trung cho biết thêm.

Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai là một phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Để đạt được mục tiêu này, việc sớm giải quyết các vướng mắc thủ tục hành chính và tăng tốc tiến độ của dự án là hết sức cần thiết. Mục tiêu cuối cùng là sớm mang lại một môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh dân tộc thiểu số tại Gia Lai.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)
Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc các dự án điện khí, thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi
Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc các dự án điện khí, thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi

Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Năng lượng (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN