Đà Nẵng: Huyện Hòa Vang từng bước phát triển vững chắc

Huyện Hòa Vang là huyện nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng, diện tích đất tự nhiên là 73.488 ha (chiếm 74,8% diện tích của thành phố Đà Nẵng). Trong đó Đất nông nghiệp 65.316 ha, đất phi nông nghiệp 7.271 ha và đất chưa sử dụng 901,7 ha.

Kinh tế - xã hội của huyện Hòa Vang trong những năm qua phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm ở mức 10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng Dịch vụ (tỷ lệ 51,4%) - Công nghiệp (tỷ lệ 30,5%) - Nông nghiệp (tỷ lệ 18,1%). Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động dịch vụ và công nghiệp, Cơ cấu lao động: Nông nghiệp 25,84%, Công nghiệp 33,61%, Dịch vụ 40,55%. Giá trị công nghiệp xây dựng tăng bình quân 9,4%/năm. 

Chú thích ảnh
 
  Một góc núi rừng xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Dịch vụ phát triển khá về quy mô, đa dang về loại hình, tốc độ tăng trưởng 12,8%/năm, các điểm du lịch lớn trên địa bàn huyện đưa vào khai thác hiệu quả Nổi tiếng như: Khu du lịch Bà Nà Hills, Khu du lịch nước nóng Phước Nhơn, Khu du lịch Hòa Phú Thành, Du lịch Ngầm Đôi, Suối Hoa. Hạ tầng Thương mại cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 16,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,24 triệu đồng/người/năm (năm 2015).

Thời gian qua, huyện đã  tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Thúc Dũng, cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND ngày 17/2/2021 của HĐND thành phố quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025, huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

UBND huyện tập trung chỉ đạo UBND các xã, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và lập danh mục nhu cầu đầu tư thực hiện theo tinh thần nghị quyết trong giai đoạn 2022-2025. Hằng năm, huyện chỉ đạo các địa phương rà soát, đề xuất danh mục nhu cầu đầu tư xây dựng NTM; bổ sung vào danh mục đầu tư trung hạn của huyện; lập danh mục đề xuất thành phố bố trí kinh phí hằng năm.
Năm 2022-2023, UBND huyện được thành phố phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng NTM với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 241 tỷ đồng và vốn sự nghiệp phát triển hơn 8,2 tỷ đồng. 

Chú thích ảnh
Đồng bào Cơ Tu xã Hòa Bắc biểu diễn bài múa Tung Tung Da Dá truyền thống
phục vụ du khách tham quan. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

“Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND làm cơ sở cho địa phương chủ động sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn để đầu tư xây dựng NTM các năm 2022, 2023. UBND huyện đã phân bổ 100% kinh phí cho các danh mục công trình đầu tư trong năm”, ông Dũng cho biết.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được địa phương chú trọng tập trung xây dựng. Huyện đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông liên thôn, giao thông kiệt kẻm và giao thông nội đồng; đầu tư bê tông hóa hàng chục tuyến kênh mương nội đồng, phối hợp đơn vị liên quan của thành phố thực hiện đầu tư kè sạt lở ven sông. 100% hộ dân trên địa bàn huyện sử dụng điện. 

Đồng thời, đầu tư nâng cấp, sữa chữa 17 công trình trường học các cấp; xây dựng 5 nhà văn hóa thôn và hỗ trợ trang thiết bị âm thanh cho 102 nhà văn hóa thôn trên địa bàn; hoàn thiện đầu tư xây dựng chợ Lệ Trạch và chợ Hòa Nhơn; xử lý nạo vét hệ thống thoát nước khu vực thôn Túy Loan Tây 2, hỗ trợ xây dựng điểm chứa rác văn minh, hợp vệ sinh tại các xã…

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, huyện thu đổi cơ cấu giống lúa trung ngắn ngày có chất lượng với 410 tấn giống lúa; khôi phục, chuyển đổi 22,05ha diện tích bỏ hoang, đất ảnh hưởng của dự án… Đến nay, huyện đã hỗ trợ 76 hộ thực hiện phát triển kinh tế vườn mẫu tại các xã; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; hỗ trợ 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Khương, mỗi xã được hỗ trợ 100 triệu đồng.

Thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố về xây dựng NTM, huyện xác địnhquan điểm chỉ đạo xuyên suốt của xã từ khi mới triển khai thực hiện NTM đến nay là: Lấy xây dựng cơ sở hạ tầng làm khâu đột phá, mũi nhọn để thúc đẩy các nhóm tiêu chí khác phát triển. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa văn minh, đi đôi với gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. 

Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn xã được đầu tư khá hoàn thiện. Đường giao thông nông thôn chiều rộng từ 3,5m đến 5m. Xã chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các mô hình: hoa lan rừng, lan cắt cành, rau thủy canh... Tiểu thủ công nghiệp duy trì và phát triển, góp phần vào nâng cao đời sống vật chất của người dân, mức thu nhập bình quân đầu người xã năm 2021 đạt 62 triệu đồng.

“Việc ban hành quy định cơ chế chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND đã tạo điều kiện thuận lợi cho huyện thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; đồng thời tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất trên địa bàn, nâng cao mức thu nhập của người dân. Thời gian tới, huyện chú trọng đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện các Bộ tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu của Trung ương và thành phố; các nội dung Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức chính trị cấp cơ sở được nắm bắt, thực hiện, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở triển khai thực hiện nghị quyết, UBND huyện chủ động cân đối nguồn thu tiền sử dụng đất được phân cấp cho huyện thu và hưởng toàn bộ khoản thu để phân bổ đầu tư các công trình NTM bảo đảm giữ vững và nâng cao các tiêu chí”, lãnh đạo huyện Hòa Vang khẳng định.

PV
Người dân cần cảnh giác trước chiêu trò tạo 'sốt' đất ảo tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
Người dân cần cảnh giác trước chiêu trò tạo 'sốt' đất ảo tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Sáng 7/4, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có văn bản khuyến cáo người dân, nhất là vùng nông thôn huyện Hòa Vang cần hết sức thận trọng, tỉnh táo, cảnh giác với các chiêu trò tạo “sốt” đất ảo trên địa bàn huyện thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN