Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối thoại với thanh niên

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), chiều 20/3, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2024.

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi đối thoại. 

Buổi đối thoại có chủ đề: "Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Quảng Trị trong đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".

Tại buổi đối thoại, đại diện thanh niên Quảng Trị đã đặt ra nhiều câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: định hướng phát triển cốt lõi của tỉnh trong thời gian tới để thực hiện tốt quy hoạch phát triển tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giải pháp để tạo môi trường thúc đẩy các sáng kiến, sáng tạo, ý tưởng của cán bộ, công chức nói chung và những người trẻ nói riêng được triển khai vào thực tế có hiệu quả; định hướng hỗ trợ cán bộ công chức phát huy hết năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Trả lời các vấn đề trên, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Năm 2024 sẽ là năm bứt phá, có tính chất quyết định để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tỉnh tập trung thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; tập trung triển khai công tác quy hoạch, thực hiện các dự án đầu tư, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương và có hiệu quả đối với một số dự án động lực. 

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao đổi với thanh niên tai buổi đối thoại. 

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp; từng bước nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ cũng như công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... Đối với những sáng tạo, sáng kiến của thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các sở, ban, ngành cần có cơ chế mở, tạo hành lang thông thoáng sẵn sàng tiếp thu để áp dụng vào thực tiễn sao cho hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, để chung tay thực hiện mục tiêu phát triển chung của tỉnh, trong thời gian tới, thanh niên công chức, viên chức trẻ cần tích cực hơn nữa, đi đầu trong việc đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến đến nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ cần tự lực, tự giác học hỏi, trau dồi nâng cao kiến thức, đi sâu tìm tòi, nghiên cứu, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cải cách hành chính hiệu quả; học hỏi các mô hình, giải pháp cải cách hành chính ở trong nước và thế giới để nghiên cứu áp dụng tại tỉnh nhà. Các cán bộ, công chức cần tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, tham mưu cải cách môi trường hành chính địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp để cùng xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao tặng 30 mô hình được hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp, mỗi mô hình trị giá 100 triệu đồng.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao tặng 30 mô hình được hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp, mỗi mô hình trị giá 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đối thoại với thanh niên
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đối thoại với thanh niên

Ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn có buổi đối thoại trực tiếp với 200 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, đại diện cho hơn 327.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN