Bắc Ninh: Xã hội hóa công tác an sinh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Đông Đô phối hợp với Tổng Hội Sidecar miền Bắc tổ chức trao quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Chú thích ảnh

Ban Tổ chức đã trao 80 suất quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Mỗi suất gồm tiền mặt và quà trị giá 800 nghìn đồng. 

Tại đây, cán bộ và lãnh đạo Trung tâm đã thăm hỏi và bày tỏ sự tri ân đối với những công lao to lớn của các thương, bệnh binh, gia đình chính sách vì nền độc lập tự do của dân tộc; mong muốn các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ, là tấm gương mẫu mực, chỗ dựa tinh thần động viên, giáo dục con phát huy truyền thống gia đình cách mạng, tích cực học tập, lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thông qua hoạt động này, góp phần giáo dục truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, lan tỏa tinh thần yêu nước đến các thế hệ cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

Đây là một việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cả cộng đồng đối với công tác an sinh xã hội.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, tỉnh Bắc Ninh dự kiến chi hơn 15 tỷ đồng mua 31.784 suất quà tặng người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quan tâm, chăm lo, kịp thời và có chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Công tác xã hội hóa an sinh xã hội cũng được tỉnh đẩy mạnh, qua đó, huy động nhiều tổ chức, cá nhân chung tay giúp các đối tượng chính sách có cái Tết đầm ấm, vui tươi,

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN