06:18 21/06/2011

Đi bộ dưới đáy biển ở vịnh Fundy

Bạn sẽ nhìn thấy thuỷ triều cao nhất thế giới. Bạn sẽ được đi bộ dưới đáy biển. Tất cả trải nghiệm này sẽ có khi bạn đến với thiên nhiên phong phú và đáng kinh ngạc ở vịnh Fundy (Canada).

Bạn sẽ nhìn thấy thuỷ triều cao nhất thế giới. Bạn sẽ được đi bộ dưới đáy biển. Tất cả trải nghiệm này sẽ có khi bạn đến với thiên nhiên phong phú và đáng kinh ngạc ở vịnh Fundy (Canada).




Vịnh Fundy nằm trên Đại Tây Dương thuộc Bắc Mỹ, nằm ở cuối vịnh Maine về phía đông bắc, giữa bang New Brunswick và Nova Scotia của Canada, với một phần nhỏ tiếp giáp với tiểu bang Maine của Mỹ.

Hopewell Rocks là một nơi tốt nhất để xem thủy triều. Trong vịnh Fundy, nước biển dâng cao từ 2 đến 4 mét trong một giờ. Bạn sẽ chứng kiến hiện tượng thiên nhiên ấn tượng này khi vịnh có dạng hình chiếc phễu do thuỷ triều rút xuống. Lúc này bạn có thể đi dạo dưới lòng biển khoảng 3 tiếng đồng hồ trước và sau khi nước rút đi.



Khi thủy triều lên ta có thể chèo thuyền Kayak.

Khi thuỷ triều rút, có thể đi bộ dưới lòng biển.

Đi dọc vịnh Fundy, bạn có thể chọn cho mình một cách giải trí pha chút mạo hiểm như leo lên vách đá cheo leo cao 46 mét, thăm dò hang động, chèo thuyền Kayak, leo núi, tận hưởng quan cảnh xung quanh cùng với từng đợt gió mát rượi thổi từ biển vào.




Công viên quốc gia Fundy là thiên đường cho người đi dạo bộ. Với hơn 120 km đường mòn, ta có thể lựa chọn đi bộ, đi xe đạp, xe hơi hay bằng thuyền để đến những thác nước, núi, suối và thung lũng.




Công viên quốc gia ở vịnh Fundy.




Đi thuyền đến hồ Bennett yên tĩnh, bạn sẽ được ngắm nhìn những động vật hoang dã và thực vật. Thật thú vị khi ngồi quanh đống lửa dựng sẵn trên bãi để sưởi ấm vào buổi tối.


Hồ Bennett.

Ngọn hải đăng Cape Enrage là một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất ở vịnh và cũng là một trong những ngắm cảnh đẹp bậc nhất Canada.




Ngọn hải đăng Cape Enrage.



Bạn có thể nếm trải hương vị cuộc sống thanh bình trên hòn đảo lớn Manan, cũng như quang cảnh tuyệt đẹp mà hòn đảo mang lại. Ni đây còn là thiên đường cho người xem chim biển, cho những ai yêu động vật hoang dã và cá voi…


Đừng quên viếng thăm thành phố Saint John, bảo tàng Brunswick, khu chợ lâu đời nhất Bắc Mỹ. Đây là một chuyến du lịch phiêu lưu khó quên ở vùng vịnh này.




Thành phố Saint John.



Bảo tàng Brunswick.


TheoVietnamnet