12:17 24/12/2014

Denso hỗ trợ Tổng cục Dạy nghề đào tạo, huấn luyện thí sinh thi tay nghề thế giới

Tổng cục Dạy nghề và Công ty Denso (Nhật Bản) đã ký biên bản hợp tác đào tạo, huấn luyện thí sinh dự Kỳ thi tay nghề quốc tế sẽ được tổ chức tại Brazil vào tháng 8/2015.

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH) và Công ty Denso Việt Nam (Nhật Bản) đã ký biên bản hợp tác đào tạo, huấn luyện thí sinh dự Kỳ thi tay nghề quốc tế sẽ được tổ chức tại Sao Paulo (Brazil) vào tháng 8/2015.


Lễ ký kết hợp tác hỗ trợ huấn luyện, đào tạo thí sinh dự thi tay nghề quốc tế tại Braxin 2015


Theo biên bản hợp tác, Công ty Denso Việt Nam sẽ đào tạo, huấn luyện 2 thí sinh dự thi 2 nghề: điều khiển thiết tbij công nghiệp và phay CNC. Theo đó, các thí sinh sẽ được huấn luyện, đào tạo tại Học viện đào tạo nghề của Công ty Denso và thực hành thực tế tại các phân xưởng của doanh nghiệp, đưa đi huấn luyện tại Nhật Bản.


Ông Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết: Dự kiến Việt Nam sẽ tham dự 24 nghề tại Kỳ thi tay nghề quốc tế sẽ được tổ chức tại Braxin năm 2015. Trong đó có 7 nghề, thí sinh sẽ được các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ huấn luyện, đào tạo. Còn 17 nghề còn lại, việc huấn luyện, đào tạo sẽ do ngân sách Nhà nước cấp. Việt Nam đã 4 lần dự các kỳ thi tay nghề quốc tế nhưng mới chỉ đạt chứng chỉ. Do đó, việc đào tạo, huấn luyện thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tay nghề quốc tế tại doanh nghiệp sẽ là dịp rèn luyện thử thách với mong muốn kỳ thi tới đây sẽ đạt huy chương.


“Việc đưa thí sinh đào tạo tại doanh nghiệp cũng thể hiện chủ trương dạy nghề gắn liền với thực tế tại doanh nghiệp, đồng thời cũng là hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tay nghề, kỷ luật lao động”, ông Dương Đức Lân cho biết.


Đại diện Công ty Denso cho biết: Đơn vị sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho 2 thí sinh dự thi 2 nghề sắp tới tại Kỳ thi tay nghề quốc tế. Nhật Bản luôn coi trọng nguồn nhân lực có tay nghề và mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dạy nghề với Tổng cục Dạy nghề.


Xuân Cường