11:05 15/11/2011

Đêm nghệ thuật “Vì một thế giới trẻ thơ”

Hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam” do MTTQ Việt Nam phát động và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, trong hai ngày 19 - 20/11, tại Công viên Văn hoá Đầm Sen sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Vì một thế giới trẻ thơ” với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

Hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam” do MTTQ Việt Nam phát động và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, trong hai ngày 19 - 20/11, tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Vì một thế giới trẻ thơ” với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

Chương trình dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 2.500 thiếu nhi đang sinh hoạt tại các cơ sở, địa phương, thiếu nhi quốc tế thuộc khu vực phía Nam, trong đó có khoảng 200 cháu mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam của 10 tỉnh, thành phố tham dự.

Đêm nghệ thuật “Vì một thế giới trẻ thơ” có quy mô hoành tráng, hội tụ nhiều đơn vị nghệ thuật như CLB ghi ta Măng Đô, Nhà Văn hóa thiếu nhi quận 1, TP Hồ Chí Minh, Đoàn múa lân Hoàng Nhân Đường, Đoàn múa Ngôi sao nhỏ, Nhà hát kịch Phú Nhuận, Nhóm nhạc trẻ Ước mơ xanh, Trường Quốc tế TP Hồ Chí Minh, Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen TP Hồ Chí Minh...

Trong đêm nghệ thuật “Vì thế giới trẻ thơ”, BTC sẽ trình chiếu 3 phóng sự: “Ước mong của Bác với thiếu nhi Việt”, “Gương sáng tuổi thơ vượt lên số phận”, “Cộng đồng cùng thắp sáng ước mơ tuổi thơ” nhằm khích lệ các cháu thiếu nhi khuyết tật, mồ côi, nạn nhân của chất độc da cam vươn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội. Cũng trong đêm nghệ thuật này, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam và một số đơn vị sẽ tổ chức trao quà và vinh danh 10 tài năng tuổi thơ vượt lên số phận.

Vân Ly