02:13 14/02/2012

Đề xuất hội đàm liên Triều về đoàn tụ gia đình

Ngày 14/2, Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc đã đề xuất hội đàm với Hội Chữ thập Đỏ của CHDCND Triều Tiên về vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953.

* CHDCND Triều Tiên và Mỹ đàm phán vào tuần tới


Ngày 14/2, Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc đã đề xuất hội đàm với Hội Chữ thập Đỏ của CHDCND Triều Tiên về vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953.

Người đứng đầu Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc, ông Yu Jung-keun đã đề nghị hai bên hội đàm vào ngày 20/2 tới tại thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên hoặc thành phố biên giới Munsan của Hàn Quốc.

Thành phố biên giới Kaesong. Nguồn: Internet.


Đề nghị trên được đưa ra sau khi Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố nỗ lực hơn nữa để xúc tiến việc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán. Hiện có hơn 78.000 người, trong đó đa số trên 70 tuổi, đang chờ cơ hội được đoàn tụ với gia đình.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/2 thông báo phái viên của Mỹ và Triều Tiên dự kiến hội đàm về việc nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên trong tuần tới tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai nước kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời ngày 17/12/2011.

Theo thông báo, phái đoàn quan chức Mỹ, do đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies, sẽ gặp phái đoàn Triều Tiên, do Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên và là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Kim Kye Gwan dẫn đầu, vào ngày 23/2 để tiếp tục trao đổi các vấn đề đã thảo luận tại cuộc họp ở Niu Yoóc (Mỹ) hồi tháng 7/2011 và tại Giơnevơ (Thụy Sĩ) tháng 10/2011 nhằm tái khởi động cuộc đàm phán sáu bên bị đình trệ từ tháng 12/2008.


TTXVN/Tin Tức