03:19 26/03/2015

Đề phòng tố lốc, sạt lở ở vùng núi phía Bắc và Trung Trung bộ

Đêm 26/3, vùng núi phía Bắc có mưa rào trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 26/3, vùng núi phía Bắc có mưa rào trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Toàn vùng trời rét với nền nhiệt phổ biến khoảng 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.


Trận mưa đá lớn làm ngập đường. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trời rét, nền nhiệt thấp nhất ở mức 18 - 20 độ C.

Ở miền Trung, ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài liên tục trong 2 ngày 25 - 26/3. Một số nơi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi lượng mưa trong 36 giờ phổ biến trong khoảng 100 mm đến trên 300mm, có nơi lên tới trên 400mm kéo lũ lên nhanh trên sông Trà Khúc và sông Vệ. Đến trưa ngày 26/3, lũ trên các sông này đã đạt đỉnh, đến 14 giờ cùng ngày mực nước trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc vẫn trên báo động 1.

Mực nước trên các sông đang xuống chậm và đến sáng 27/3 sẽ xuống dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, đêm 26/3 mưa sẽ quay trở lại khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, cường độ mưa tuy không còn lớn, số điểm mưa vừa, mưa to và dông chỉ còn cục bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nên chính quyền và người dân vùng núi, gần sông cần đề phòng sạt lở đất, đá. Mưa khiến từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời lạnh với nền nhiệt khoảng 20 - 23 độ C, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nền nhiệt cao hơn, từ 22 - 25 độ C.

Nam bộ đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3 với nền nhiệt hạ thấp vừa phải 23 - 26 độ C.


Minh Nguyệt (TTXVN)