07:21 12/07/2011

Đề nghị miễn truy cứu hình sự người mẹ vứt con xuống mương

Liên quan vụ việc Lê Thị Hồng Nương (21 tuổi, ngụ khóm Trà Kha B, phường 8, TP. Bạc Liêu) vứt con xuống mương nước gần nhà, đơn vị vừa đề đạt ý kiến đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nương.

Ngày 12/7, Thượng tá Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Liên quan vụ việc Lê Thị Hồng Nương (21 tuổi, ngụ khóm Trà Kha B, phường 8, TP. Bạc Liêu) vứt con xuống mương nước gần nhà, đơn vị vừa đề đạt ý kiến đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nương.

Con mương nơi bé sơ sinh bị ném xuống. Ảnh: Trung Liêu

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Đoàn, sở dĩ đề nghị miễn truy cứu trong trường hợp này với lí do: Vụ việc xảy ra nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng; điều kiện kinh tế gia đình Nương quá khó khăn; vợ chồng Nương chung sống không hạnh phúc, đối xử bên gia đình chồng với Nương không tốt; Nương không có học thức nên xử lí mọi chuyện theo bản năng.

Sau khi vứt bỏ con, người mẹ (nằm) dựng hiện trường giả, đánh lừa mọi người. Ảnh: Trung Liêu

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đang xem xét ý kiến đề đạt từ cơ quan điều tra Công an tỉnh về vụ việc trên.

Trước đó, làm việc với Công an tỉnh Bạc Liêu vào ngày 11/7, Nương khai nhận chính mình đã vứt con xuống mương nước, tạo hiện trường giả như một vụ bắt cóc nhằm qua mắt gia đình bên chồng. Lí giải về hành vì bột phát của mình, Nương nói do hoành cảnh gia đình hiện quá nghèo, cháu bé sẽ tăng thêm rất nhiều gánh nặng, bản thân sợ không nuôi nấng, chăm lo cho con được chu toàn như những đứa trẻ khác.

Huỳnh Sử