08:22 10/08/2011

Dậy thì sớm khiến trẻ lùn đi khi trưởng thành

Dậy thì sớm ở trẻ đang dần trở thành hiện tượng phổ biến trong xã hội ngày nay. Những bất ổn trong sự mất cân bằng về mặt tâm sinh lý sẽ khiến những đứa trẻ này phải chịu nhiều thiệt thòi. Điển hình là trẻ sẽ lùn hơn so với các bạn cùng lứa khi trưởng thành.

Dậy thì sớm ở trẻ đang dần trở thành hiện tượng phổ biến trong xã hội ngày nay. Những bất ổn trong sự mất cân bằng về mặt tâm sinh lý sẽ khiến những đứa trẻ này phải chịu nhiều thiệt thòi. Điển hình là trẻ sẽ lùn hơn so với các bạn cùng lứa khi trưởng thành.

Thấp lùn vì dậy thì sớm

Xã hội càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao, trẻ được chăm sóc tốt với các bữa ăn giàu chất dinh dưỡng nhiều calorie cùng sự lạm dụng thuốc bổ làm thức dậy chức năng giới tính dẫn đến tình trạng dậy thì sớm. Nếu như trước kia trung bình độ tuổi dậy thì của trẻ khoảng nữ thập tam, nam thập lục thì ngày nay độ tuổi dậy thì ở trẻ có xu hướng giảm nhanh. Khoảng 10 tuổi ở trẻ trai và 9 tuổi ở trẻ gái, được coi là sớm. Thậm chí có bé gái chỉ mới lên 8 đã “sở hữu” một ngoại hình phổng phao không khác một thiếu nữ.

Điều này khiến không ít phụ huynh phải lo lắng, băn khoăn trước sự phát triển bất thường của con mình. Bằng chứng là ở những trẻ gái ngực bắt đầu nở nang, vú phát triển và sẫm màu, có thể hành kinh. Ở những trẻ trai cơ bắp nở nang, dương vật dài ra, có râu và vỡ giọng.


Đặc biệt bước vào thời kỳ dậy thì, chiều cao cơ thể của các bé phát triển rất nhanh do hoócmon gây dậy thì sớm kích hoạt các cơ xương phát triển. Vào thời kỳ cao điểm, mỗi năm có thể cao thêm từ 6 - 8cm. Sau đó sự phát triển của chiều cao sẽ chậm dần đến khi hai đầu của ống xương khép kín lại thì trẻ sẽ không cao thêm nữa. Và nó cũng đồng nghĩa với việc ban đầu trẻ có thân hình vượt trội, cao to hơn so với các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên về sau khi các đầu xương nhanh chóng đóng kín, quá trình phát triển về thể chất chưa kịp hoàn thiện khiến những trẻ dậy thì sớm sẽ bị thua kém về chiều cao so với các bạn bình thường khi đến tuổi trưởng thành.

Cần điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý

Hậu quả của việc dậy thì sớm khiến không ít trẻ gánh chịu những thiệt thòi. Trong đó nguy cơ lùn khi đến tuổi trưởng thành do các sụn ở đầu xương đóng kín khiến chiều cao của trẻ không thể phát triển thêm nữa, kéo theo những mặc cảm ảnh hưởng đến đời sống tâm lý về sau. Để có thể giúp trẻ lấy lại chiều cao như bình thường, các bậc phụ huynh cần đưa con mình đi khám khi có biểu hiện dậy thì sớm để có biện pháp điều trị kịp thời như dùng hoócmon tăng trưởng kích thích chiều cao trẻ.

Điều chỉnh khẩu phần ăn được xem là quan trọng trong việc phòng chống tình trạng dậy thì sớm. Hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều chất béo, những đồ ăn vặt, thức ăn nhanh… Đồng thời nên cung cấp một chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý và khuyến khích trẻ năng vận động để kích thích chiều cao phát triển tối đa. Song song đó, sữa cũng là nguồn dinh dưỡng thiết yếu không thể thiếu trong nhu cầu hằng ngày của trẻ.

Thấu hiểu được sự lo lắng của các bậc phụ huynh trước tình trạng dậy thì sớm ở trẻ ngày càng gia tăng. Tập đoàn bơ sữa Namyang đã cho ra đời sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cao cấp I am mother Kid bổ sung công thức KI – 180 (Pluskids Calcium) là loại nguyên liệu hỗ trợ tăng trưởng được Viện Nghiên cứu Hàn quốc cấp bằng sáng chế. KI – 180 là loại nguyên liệu gồm: Canxi rong biển, chiết xuất rong tiểu câu, bột sữa non và tinh chất của nhiều loại thảo dược quý hiếm, có tác dụng hỗ trợ quá trình tăng trưởng của xương, tế bào xương và làm chậm lại quá trình dậy thì trước khi xương bản tăng trưởng liền nhau do dậy thì sớm, đồng thời kích thích hoạt động của tế bào sụn, giúp trẻ cao tối đa mà vẫn an toàn. “KI – 180” đã được Viện nghiên cứu thực phẩm Hàn Quốc cấp bằng sáng chế độc quyền và được bổ sung trong sản phẩm sữa bột đặc biệt cao cấp I am Mother Kid của tập đoàn NamYang (Hàn Quốc), như một giải pháp an toàn cho sự phát triển thể chất và trí não mà không đẩy nhanh quá trình dậy thì sớm ở trẻ!”.

Hoàng Quân