07:01 27/07/2012

Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng ở Hải Phòng

Sáng 26/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã thị sát, kiểm tra khu vực xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Sáng 26/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã thị sát, kiểm tra khu vực xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát địa điểm xây dựng dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện, Cát Hải, Hải Phòng). Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, xã hội khá toàn diện của thành phố trên mọi lĩnh vực nửa đầu năm 2012 trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, tác động mạnh đến trong nước. Thủ tướng mong muốn Hải Phòng tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2012, đóng góp tích cực hơn nữa vào thành tích chung của cả nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo thành phố ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho phát triển công nghiệp; hỗ trợ về thị trường, tăng năng suất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là khối vật liệu xây dựng, đóng tàu; hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Thành phố cần tăng cường tiến hành nạo vét, nâng cao công suất của cảng Hải Phòng, tạo động lực đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh phát triển hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành trung ương xem xét các kiến nghị của Hải Phòng để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển của thành phố ngay trong những tháng cuối năm, nhất là đối với các dự án hạ tầng: Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nạo vét cảng Hải Phòng. Về dự án cảng Lạch Huyện, Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải xem xét, kiểm tra, cân đối các nguồn vốn đầu tư cho dự án; quyết tâm khởi công dự án đảm bảo tiến độ, phấn đấu đến đầu năm 2016, đưa dự án vào hoạt động. Thủ tướng lưu ý, trong bối cảnh khó khăn chung về ngân sách, thành phố cần làm tốt việc rà soát các quy hoạch, dự án đầu tư, ưu tiên các dự án đang dở dang, đồng thời sớm đề xuất Chính phủ, các bộ ngành hữu quan triển khai các dự án trong giai đoạn từ nay đến năm 2015; tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả.


* Chiều 26/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng.
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Cát Hải bày tỏ phấn khởi, vui mừng trước thành công của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII; khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.


Cử tri Cát Hải đề nghị thành phố, các cơ quan Trung ương sớm có biện pháp quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến kè biển trên địa bàn huyện để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Chính phủ và thành phố quan tâm đầu tư tăng cường hệ thống nước ngọt phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân trên đảo. Cử tri mong muốn các cơ quan chức năng tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp cận vốn để duy trì, phát triển sản xuất.


Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Đồng thời, Chính phủ cũng ưu tiên chăm lo đời sống bà con vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, biên giới; đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


Hoan nghênh những kiến nghị của cử tri Cát Hải, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, thành phố tập trung nghiên cứu, giải quyết. Thủ tướng nhấn mạnh, Cát Hải là huyện đảo có vị trí địa lý hết sức đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế xã hội phía Bắc của đất nước. Thực tế cho thấy, thời gian qua, cảng Hải Phòng mặc dù đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo tăng trưởng xuất nhập khẩu, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, một mặt, Chính phủ phải tập trung nâng cấp cảng Hải Phòng hiện có đồng thời khẩn trương đầu tư, xây dựng dự án cảng Lạch Huyện nhằm đưa Hải Phòng thực sự trở thành cửa ngõ cảng biển phía Bắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thủ tướng yêu cầu thành phố sớm hoàn thiện và công bố Quy hoạch phát triển cụ thể của huyện đảo. Trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư tại chỗ, phấn đấu hình thành đô thị văn minh, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn để có một thành phố Cát Hải trong tương lai văn minh, hiện đại gắn với công trình cảng biển.


Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã đến thăm và tặng quà hai gia đình thương binh, liệt sỹ tiêu biểu trên địa bàn huyện đảo Cát Hải.


Quang Vũ - Minh Huệ