05:19 30/05/2014

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Việt Nam

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo - kỳ họp thứ nhất năm 2014.

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo - kỳ họp thứ nhất năm 2014.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch, năm 2013, ngành du lịch đã đón tiếp và phục vụ 7,57 triệu lượt khách quốc tế (tăng 10,6% so với năm 2012). Tổng thu từ khách du lịch đạt 200 nghìn tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2012). 5 tháng đầu năm 2014, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3,7 triệu lượt khách (tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2013), đa số thị trường khách đều tăng so với cùng kỳ năm 2013.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.


Tổng thu về khách du lịch đạt 109 nghìn tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013). Du lịch Việt Nam đã có sự gia tăng không ngừng về quy mô và từng bước nâng cao về chất lượng hình thành rõ nét các vùng động lực phát triển của du lịch Việt Nam. Hoạt động quảng bá, xúc tiến được tăng cường năng lực tổ chức các sự kiện lớn ngày càng được khẳng định uy tín, thương hiệu du lịch Việt Nam được quốc tế ghi nhận ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, hệ thống chính sách và các cơ chế đặc thù cho ngành du lịch còn thiếu gây ảnh hưởng đến cạnh tranh điểm đến. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch chưa được đầu tư tương xứng. Vai trò chủ động của các doanh nghiệp du lịch trong công tác phát triển thị trường, xây dựng sản phẩm còn hạn chế…

Từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động cụ thể tổ chức chiến dịch quảng bá Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn “Exciting Viet Nam” chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2014-2020 (sau khi được ban hành). Ban chỉ đạo cũng sẽ thống nhất kế hoạch, triển khai một số giải pháp cấp bách thông tin về môi trường du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện. 

Trước tình hình căng thẳng tại Biển Đông, Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã chỉ đạo ngành du lịch tăng cường nắm bắt thông tin, đẩy mạnh công tác truyền thông mở rộng thị trường du lịch quốc tế đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa bảo đảm quyền lợi chính đáng, tuyệt đối an toàn cho khách du lịch duy trì và cung ứng dịch vụ du lịch bình thường…Tham gia thảo luận, các đại biểu đã đề ra các giải pháp nhằm ổn định thị trường du lịch như: tăng cường truyền thông đối ngoại cải thiện dịch vụ phát triển thị trường nội địa xác định các biện pháp thúc đẩy mở rộng các thị trường du lịch...

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá: Thời gian qua, công tác du lịch đã có bước cải tiến về số lượng, chất lượng. Trước tình trạng thời gian qua, khách du lịch đến Việt Nam bị ảnh hưởng do diễn biến phức tạp ở Biển Đông, ngành du lịch cần khắc phục khó khăn, phát huy các sáng kiến, tăng cường các giải pháp liên ngành thu hút khách du lịch để đạt được mục tiêu, doanh thu đã đề ra.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các bộ ngành liên quan khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường liên kết, phối hợp thực hiện các giải pháp cấp bách ứng phó với các diễn biến tình hình tác động đến phát triển du lịch tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình phát triển du lịch tại các địa phương tăng cường công tác quản lý môi trường, bảo đảm an toàn, an ninh cho khách du lịch... 

Phó Thủ tướng nêu rõ: Thực hiện được khẩu hiệu “Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, các bộ, ngành cần phối hợp rà soát các thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong môi trường du lịch tăng cường đào tạo đội ngũ làm công tác du lịch. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất nước Việt Nam có môi trường ổn định, an toàn, thân thiện...


Phúc Hằng