03:15 30/03/2017

Đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Các đơn vị của Thành phố tập trung tuyên truyền, quảng bá các ấn phẩm, tác phẩm của Bác Hồ và các tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang lưu ý.

Ngày 30/3, hơn 4.400 cán bộ các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự hội nghị trực tuyến tại 45 điểm cầu do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào tháng 10/1947, ký tên X.Y.Z.

Về hình thức, đây là một trong 5 tác phẩm lý luận lớn của Bác. Tác phẩm tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta, như các căn bệnh chủ quan, hẹp hòi, từ đó đưa ra những kinh nghiệm để chỉnh đốn, sửa chữa những căn bệnh đó.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, tuy đã ra đời cách đây 70 năm, nhưng nội dung của tác phẩm vẫn mang tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Giới thiệu về tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh cho biết, ngày 3/2/1969, Bác Hồ đã cho đăng trên Báo Nhân Dân tác phẩm quan trọng “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Đây là tài liệu có tính cương lĩnh về mặt xây dựng đạo đức cách mạng của Đảng ta.

Tác phẩm đã đề cập hai vấn đề lớn là đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân - hai vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Cùng với nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên và thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân; đồng thời nêu lên những biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sau 1 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 54- KH/TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực triển khai các tác phẩm về học tập và làm theo Bác. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, đơn vị chưa thật sự quan tâm, có lúc có nơi còn qua loa, chiếu lệ trong tổ chức học tập, nghiên cứu và làm theo Bác.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, đồng chí Tất Thành Cang yêu cầu, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập lý luận, nghiên cứu, quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó, thực hiện phê bình, sửa chữa trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang lưu ý, các đơn vị của Thành phố tập trung tuyên truyền, quảng bá các ấn phẩm, tác phẩm của Bác Hồ và các tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục biểu dương những cách làm hay, hiệu quả và kịp thời phê bình, uốn nắn những hành vi lệch lạc, qua loa chiếu lệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Tất Thành Cang yêu cầu, cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng bộ Thành phố, phải kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả, từ đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Anh Tuấn (TTXVN)