08:07 14/08/2012

Đẩy mạnh hợp tác về công tác dân tộc giữa Việt Nam và Lào

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước (UBTƯMT Lào) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012 - 2020.

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước (UBTƯMT Lào) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012 - 2020.

 

 

Đại diện Ủy ban Dân tộc và UBTƯMT Lào xây dựng đất nước kí thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012 - 2020.

Tham dự buổi lễ, về phía UBDT có đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng các Phó Chủ nhiệm, lãnh đạo các vụ, đơn vị của UBDT. Phía bạn Lào có đồng chí Phănđuông Chit Vông Sả, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch UBTƯMT Lào; đồng chí Xổmphon Xỉchalơn, Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam, cùng các cán bộ UBTƯMT Lào.


Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử vui mừng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯMT Lào xây dựng đất nước, nước CHDCND Lào sang thăm hữu nghị và làm việc với UBDT, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày kí kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.


Bộ trưởng khẳng định, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đặt nền móng, được lãnh đạo của hai Đảng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ người Việt Nam và Lào, đã trở thành mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung trong sáng; là tài sản vô giá của hai dân tộc. Thời gian qua, với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của hai nước, UBDT Việt Nam và UBTƯMT Lào đã ký kết thỏa thuận Hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, triển khai thực hiện các nội dung chương trình trong thỏa thuận Hợp tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Từ những kết quả đó, UBDT và UBTƯMT Lào đã ký thỏa thuận hợp tác mới về công tác dân tộc trong giai đoạn 2012 - 2020. Theo Thỏa thuận Hợp tác mới, hai bên sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật của hai nước về công tác dân tộc; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của hai dân tộc. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, nghiên cứu khoa học, trao đổi giao lưu văn hóa, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công tác dân tộc mỗi nước. Gắn kết với việc xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với nhiều hình thức phù hợp trong việc thúc đẩy tiến bộ về công tác dân tộc, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số biên giới hai nước, góp phần duy trì sự thống nhất, ổn định của mỗi quốc gia, sự ổn định chung của khu vực và hòa bình thế giới. Hợp tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tổ chức luân phiên tại hai nước.


Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Phănđuông Chit Vông Sả đã trao Huân chương Tự do hạng Nhất cho Ủy ban Dân tộc Việt Nam; Huân chương Tự do hạng Nhì cho đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Huân chương Tự do hạng Ba cho các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBDT và trao Huy chương 60 năm của UBTƯMT Lào xây dựng đất nước cho cán bộ UBDT Việt Nam đã có nhiều thành tích đóng góp cho công tác dân tộc và tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt - Lào.


Tin, ảnh: Trọng Thủy