08:15 16/08/2012

Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tiếp tục giảm

Ngày 16/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này trong tháng 7 vừa qua đã giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 7,58 tỷ USD.

Ngày 16/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này trong tháng 7 vừa qua đã giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 7,58 tỷ USD. Tính trong 7 tháng đầu năm 2012, tổng FDI vào Trung Quốc đạt 66,67 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Thống kê cho thấy mức giảm FDI trong tháng 7 là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 12 năm ngoái và tiếp tục thể hiện xu hướng giảm vốn diễn ra từ tháng 11/2011.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhận xét có không ít yếu tố bên ngoài tác động dẫn tới tình trạng này như tăng trưởng kinh tế thế giới chậm, những bất ổn định gia tăng và thiếu một giải pháp thỏa đáng cho cuộc khủng hoảng nợ châu Âu.

Khách hàng chọn rau quả tại chợ ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông ngày 9/8. Ảnh: THX-TTXVN


Ngoài ra, còn có thể kể tới biến động trên các thị trường tài chính toàn cầu cũng như việc Chính phủ Mỹ kêu gọi tăng cường lĩnh vực sản xuất trong nước, khuyến khích đầu tư quốc nội.

Đồng thời, nguyên nhân còn do các nền kinh tế đang nổi như Ấn Độ, Brazil và Nga trở thành "điểm nóng" thu hút đầu tư mới của các tập đoàn, công ty đa quốc gia.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định rằng kinh tế Trung Quốc vẫn có khả năng cạnh tranh trong dài hạn nhờ các nỗ lực kích thích tăng trưởng kinh tế của chính phủ, viễn cảnh chính trị ổn định và hệ thống luật pháp ngày càng được cải thiện.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã giảm tốc trong 6 quý liên tiếp và chỉ đạt 7,6% trong quý II năm nay, mức thấp nhất trong 3 năm qua.

Tháng trước, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục trong nửa sau năm 2012 và đạt tăng trưởng 8% cả năm khi các chính sách kích thích kinh tế phát huy hiệu quả.


TTXVN/ Tin Tức