07:06 22/07/2014

Đau lòng 6 cầu thủ Đồng Nai “nhúng chàm”

Gần 4 tháng sau vụ bê bối cá độ của các cầu thủ XM The Vissai Ninh Bình tại AFC Cup 2014, làng bóng đá Việt Nam một lần nữa rúng động vì scandal dàn xếp tỷ số V - League 2014 của 6 cầu thủ Đồng Nai.

Gần 4 tháng sau vụ bê bối cá độ của các cầu thủ XM The Vissai Ninh Bình tại AFC Cup 2014, làng bóng đá Việt Nam một lần nữa rúng động vì scandal dàn xếp tỷ số V - League 2014 của 6 cầu thủ Đồng Nai.

 

“Bán thua” với giá 400 triệu đồng


Ngày 21/7, nhóm 6 cầu thủ Đồng Nai “ê mặt” xuất hiện trước giới truyền thông tại trụ sở Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (Hà Nội). Những cầu thủ này đã bị bắt giữ ngay sau trận đấu với Than Quảng Ninh tại sân Cẩm Phả chiều 20/7, trong khuôn khổ vòng 21 V - League 2014. Đó là một trận đấu có nhiều “có mùi” như cách gọi của người trong giới, khi mà Đồng Nai sớm dẫn trước, nhưng sau đó lại để thua liền 5 bàn, rồi mới gỡ thêm 2 bàn nữa, khép lại trận đấu với tỷ số 5 - 3, nghiêng về đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

 

Một cầu thủ Đồng Nai che mặt khai báo tại trụ sở Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.


Cả 6 cầu thủ Đồng Nai “nhúng chàm” đều chơi ở hàng thủ và hàng tiền vệ: Long Giang, Niệm Tiến, Thế Sơn (hậu vệ); Hữu Phát, Đức Thiện, Kiên Trung (tiền vệ). 4 trong số này đã đá chính ở trận gặp Than Quảng Ninh (Hữu Phát, Long Giang, Niệm Tiến, Thế Sơn), số còn lại là dự bị. Với hầu hết những vị trí chủ chốt đã bị mua như thế, không ngạc nhiên khi Đồng Nai thua liền 5 bàn ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.


Theo giải thích của thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cơ quan điều tra đã theo dõi nhóm cầu thủ Đồng Nai từ trước và họ chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc trận đấu tại sân Cẩm Phả để tiến hành tạm giữ các đối tượng, rồi di lý về Hà Nội ngay trong đêm 20/7. Ông Hồ Sỹ Tiến cho biết thêm, việc bắt giữ các cầu thủ Đồng Nai nằm trong chuyên án bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số các trận đấu, với các đối tượng cầm đầu ở Đồng Nai.

 

Các cầu thủ Đồng Nai “diễn tuồng” trên sân.


Cũng theo ông Hồ Sỹ Tiến, nhóm cầu thủ này đã bán độ trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai với giá 400 triệu đồng. Trước trận đấu, các đối tượng đã họp bàn phân công “công việc” và thống nhất chia tiền sau trận đấu. Tất nhiên, việc chia tiền chưa được thực hiện, vì nhóm cầu thủ này đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại khách sạn ở Quảng Ninh, khoảng 1 giờ sau trận đấu.


Đường dây “ma quỷ”


Vụ việc trên thực sự là một cú sốc lớn đối với bóng đá Việt Nam. Scandal cá độ liên quan tới 9 cầu thủ Ninh Bình vẫn chưa kịp lắng xuống, thì các cầu thủ Đồng Nai lại tiếp tục hành vi “bán mình cho quỷ dữ”, lừa dối người hâm mộ, ngay tại giải đấu chuyên nghiệp hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Chia sẻ với báo chí, ông Hồ Sỹ Tiến cho biết, hành động của nhóm các cầu thủ Đồng Nai đã bị lực lượng chức năng phát hiện khi theo dõi một đường dây cá độ tại Đồng Nai trong thời gian World Cup 2014.

 

Tiền đạo Nguyễn Đình Hiệp của đội U22 Đồng Tâm Long An cũng đã bị cảnh sát bắt giữ với tội danh tham gia cá độ. Tạm thời, Đình Hiệp được xác định chưa có liên quan đến việc dàn xếp tỷ số, mà chỉ mê cá độ và nhờ đối tượng Hoàng tổ chức cá độ các trận đấu mà mình thích.

Theo đó, các cầu thủ Đồng Nai đã tham gia cá độ các trận World Cup thông qua đối tượng Trần Văn Ba (tức Hoàng). Hoàng lại lấy lại các trang mạng cá độ nước ngoài từ Nguyễn Phúc Thuận (hay còn gọi là Thuận “trâu bò”) - đối tượng được xem là cầm đầu đường dây. Đường dây này còn có thêm Đỗ Hoàng Hà (quản trị mạng) và Trần Đình Hải (môi giới). Tất cả đều đã bị cảnh sát thực hiện bắt khẩn cấp và tạm giữ.


Điều tra cho thấy, nhóm cầu thủ Đồng Nai không chỉ tham gia cá độ, mà còn dàn xếp tỷ số các trận đấu của Đồng Nai tại V - League 2014, không chỉ tỷ số ở trận gặp Than Quản Ninh, mà theo đại diện cơ quan an ninh, mà còn ở nhiều trận đấu khác nhau. Chưa có thông tin thêm về các trận đấu bị nhóm này thao túng, nhưng ông Hồ Sỹ Tiến cho biết, có trận được bán với giá 800 triệu đồng. Và họ chủ trương “bán thua”, vì dễ hơn nhiều so với “bán thắng”. Nhằm phục vụ mục đích này, những cầu thủ ở vị trí quan trọng là mục tiêu mua chuộc: Lần lượt là thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.


Phản ứng về vụ việc, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định quan điểm xử lý nghiêm đối với các đối tượng cầu thủ vi phạm pháp luật, dàn xếp tỷ số các trận đấu V - League. Dù mùa giải V - League 2014 có đi đến kết cục không đẹp, cũng không thể buông lỏng xử lý sai phạm, nhằm làm trong sạch bóng đá nước nhà.


Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để đưa ra ánh sáng những đối tượng có liên quan. Vụ việc của các cầu thủ Đồng Nai sắp tới sẽ được khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

 

6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt giữ bao gồm: Phạm Hữu Phát, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang và Hà Niệm Tiến. Trong số này, đội trưởng Phạm Hữu Phát được xác định là kẻ cầm đầu vụ bán độ trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai. Hữu Phát đã lôi kéo 5 cầu thủ còn lại tham gia “bán thua” trận đấu trên với tỷ số cách biệt 2 bàn. Tỷ số trận đấu cuối cùng đã đúng như ý đồ của nhóm đối tượng trên: Đồng Nai thua 3 - 5.


Bài và ảnh: Song Long