04:07 24/04/2011

Đâu là nguyên nhân trẻ dậy thì sớm?

Xưa kia các cụ ta vẫn quan niệm: Gái thập tam, nam thập lục (tuổi dậy thì ở con gái là 13, con trai là 16). Nhưng ngày nay, tuổi dậy thì ở trẻ vị thành niên đang có xu hướng trẻ hóa.

Xu hướng gia tăng

Vừa qua, Viện Nghiên cứu thực phẩm Hàn Quốc đã cấp bằng sáng chế độc quyền cho công trình nghiên cứu khoa học mang tên “KI – 180” (PLuskids Calcium). Đây là công trình nghiên cứu thành công công thức sử dụng những loại nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên gồm: Canxi rong biển, chiết xuất rong tiểu câu và bột sữa non... có tác dụng đặc biệt trong quá trình tăng trưởng của tế bào xương, đồng thời hỗ trợ hoạt động cho các tế bào sụn trong suốt giai đoạn trẻ phát triển. Thành công lớn nhất của công thức “KI-180” là làm chậm lại quá trình dậy thì trước tuổi của trẻ, giúp trẻ phát triển được tối đa chiều cao mà tuyệt đối an toàn. “KI – 180” được nghiên cứu bởi các chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc, được bổ sung trong sản phẩm sữa bột đặc biệt cao cấp I am mother kid và được coi là một trong những giải pháp an toàn cho sự phát triển thể chất và trí não mà không đẩy nhanh quá trình dậy thì ở trẻ.

Nếu như cách đây hơn 10 năm, tuổi dậy thì trung bình ở trẻ em nước ta là 13-14 tuổi thì hiện nay giảm xuống còn 10,4 tuổi. Đáng nói, những trẻ dậy thì từ 8-9 tuổi, thậm chí còn ít tuổi hơn nữa ngày càng tăng. Giới chuyên môn cho biết, những đứa trẻ có biểu hiện của tuổi dậy thì được cha mẹ đưa đến khám ngày một nhiều. Hầu hết các cháu được bố mẹ đưa đến khám khi đã có những biểu hiện khá rõ rệt như cháu gái có núm vú phát triển, có kinh; nam có giọng nói thay đổi, xuất hiện ria mép, lông mu,... Trong số này, đại đa số là trẻ em ở thành phố. Một bác sĩ chia sẻ: “Tôi đã từng gặp những bé gái 8-9 tuổi béo phì, ngực nở... và có kinh. Khi phụ huynh thấy hiện tượng này tá hỏa mang con đi khám xét, chạy chữa nhưng can thiệp cũng chỉ có tác dụng một phần nhỏ thôi bởi làm gì có chuyện quay ngược đồng hồ sinh học”.



Theo các bác sĩ chuyên khoa, dậy thì sớm được coi là bệnh phát triển trước độ tuổi, ở trẻ nữ (trước 8 tuổi) và trẻ nam (trước 9 tuổi). Trước đây bệnh này hiếm gặp, khoảng 100 trẻ mới có 4-5 trẻ mắc phải, nhưng nay tình trạng bệnh lý này ngày càng phổ biến trong đó có nhiều trẻ mới 5-6 tuổi.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoàn, nguyên Trưởng khoa Nội tiết, BV Nhi Trung ương cho biết, dậy thì sớm được phân thành hai loại là dậy thì sớm thật và dậy thì sớm giả. Dậy thì sớm thật có sự kích hoạt của não, nguyên nhân do u não, tổn thương não, teo não, động kinh, u nang buồng trứng, u tuyến thượng thận... rất dễ dẫn đến tử vong. Do vậy, đối với những đứa trẻ này cần lập tức tiến hành phẫu thuật.

Dậy thì sớm giả (vô căn) là dậy thì sớm hormon sinh dục, ở cháu gái là u nang buồng trứng, cháu nam do tăng sản thượng thận bẩm sinh. Những đứa trẻ dậy thì sớm do nguyên nhân có u não ít gặp hơn nhưng cũng khó điều trị hơn. BV Nhi vẫn tiếp nhận điều trị các ca trẻ dậy thì sớm do có khối u ở não rất khó phẫu thuật cắt bỏ được. Còn những trẻ dậy thì sớm giả thì vẫn thường gặp. Đây thực sự là một tình trạng đáng báo động.

Nguy cơ từ thực phẩm và lối sống

Các chuyên gia cũng cho rằng, thực phẩm không an toàn (gia cầm, gia súc nuôi tăng trọng, các loại rau, quả... nhiều chất kích thích) là một trong những yếu tố gây dậy thì sớm ở trẻ. Ngoài ra, chế độ ăn uống nhiều calorie, đồ ăn nhanh nhiều chất bổ, lạm dụng thuốc bổ cũng làm thức dậy chức năng giới tính khiến trẻ dậy thì sớm. Trong khi đó trẻ lại lười vận động, khiến tỷ lệ béo phì tăng cao. Sự tiếp xúc nhiều hơn và thường xuyên với văn hóa phim ảnh, đặc biệt là các phim tình cảm, chơi game cũng khiến hàm lượng melatonin trong cơ thể suy giảm, thúc đẩy quá trình dậy thì của trẻ... Một lời khuyên được rất nhiều các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về dậy thì sớm ở trẻ đưa ra cho các bà mẹ là hãy dùng bản năng mẫu tử của mình để cảm nhận sự thay đổi tâm sinh lý của trẻ, từ đó hỗ trợ trẻ hiểu thêm về sự phát triển của bản thân, đồng thời các bà mẹ cũng nên chọn những giải pháp cùng những dưỡng chất an toàn để giúp con có sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.