02:14 10/02/2015

Dầu có thể xuống 20USD/thùng, OPEC hết vai trò

Giá dầu tăng trong vài phiên giao dịch gần đây chỉ là “sự bứt phá giả tạo” và “vàng đen” có thể đang trên đường tụt xuống ngưỡng 20USD/thùng “ở một thời điểm nào đó”.

Giá dầu tăng trong vài phiên giao dịch gần đây chỉ là “sự bứt phá giả tạo” và “vàng đen” có thể đang trên đường tụt xuống ngưỡng 20USD/thùng “ở một thời điểm nào đó”.

Trong báo cáo mới nhất được công bố ngày 9/2, Tập đoàn Citigroup (Mỹ) đã một lần nữa hạ dự báo giá dầu. Edward Morse, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Citigroup nhận định, giá dầu tăng trong vài tuần trở lại đây là do mức độ đầu tư toàn cầu đối với ngành khai thác dầu tụt giảm. Thế nhưng, sản lượng dầu khai thác của Mỹ vẫn tăng. Nga và Brazil vẫn tiếp tục “hút dầu” ở mức sản lượng kỉ lục.

Giá dầu ít có cơ hội tăng mạnh trở lại vì nguồn cung dư thừa. Ảnh: AP


Các nhà sản xuất lớn khác là Saudi Arabia, Iraq và Iran tỏ rõ quyết tâm giữ thị phần xuất khẩu, thông qua việc giảm giá đối với các thị trường tiêu thụ ở châu Á. Thị trường hiện nghiêng về bên cung, còn các kho dự trữ đã dần quá tải.

Ít có khả năng cho thấy sản lượng dầu sẽ co ngót lại, ít nhất là cho tới quý 3, ông Morse bình luận. Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 3 đã tăng 20% kể từ mức đáy, đạt ngưỡng 53,3USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 9/2. Nhưng giá dầu có thể sẽ chạm mức đáy mới là 20 USD/thùng.

Cuộc cách mạng về dầu đá phiến tại Mỹ đã phá hủy khả năng “làm giá” đối với giá dầu của Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), tước đoạt tiềm năng của các nước sản xuất dầu trong việc tối đa hóa lợi nhuận.



HT (Theo Bloomberg)