09:10 27/09/2011

Dấu chân người có niên đại 25.000 năm tại Mêhicô

Viện Nhân chủng học và lịch sử Mêhicô (Inah) cho biết vừa phát hiện dấu chân người có niên đại từ 4.500 năm đến 25.000 năm tại dãy núi Tarahumara, phía bắc nước này. Đây có thể là dấu vết của những cư dân đầu tiên tới định cư tại khu vực này.

Viện Nhân chủng học và lịch sử Mêhicô (Inah) cho biết vừa phát hiện dấu chân người có niên đại từ 4.500 năm đến 25.000 năm tại dãy núi Tarahumara, phía bắc nước này. Đây có thể là dấu vết của những cư dân đầu tiên tới định cư tại khu vực này.

Dấu chân người cổ được lưu giữ ở bảo tàng tại Mêhicô. Ảnh: Internet


Các nhà khoa học đã tìm thấy dấu chân của bốn người lớn và một trẻ em tại thung lũng Ahuatos, khu vực núi Tarahumara, thuộc bang phía bắc Chihuahua. Dấu chân lớn nhất có chiều dài 26 cm, được xác định là bàn chân của một người đàn ông, trong khi dấu chân nhỏ nhất có chiều dài 17 cm tương ứng với bàn chân phải của một bé trai khoảng 3 hoặc 4 tuổi.

Cách khu vực này khoảng 50 km, các nhà khảo cổ phát hiện ra 5 hang động, trên các thành và trần đá có các hình vẽ được cho là đặc trưng của thời kỳ Tiền đồ sứ Đồ đá mới, thời tiền sử và thời kỳ thuộc địa. Bên trong hang động có các lỗ tròn có đường kính 25 cm và sâu 1,3 m được người xưa sử dụng để trữ thực phẩm. Dựa trên các chi tiết này, các nhà khoa học cho rằng có thể con người đã có mặt tại khu vực này từ Thế Pleitocen (Thế Canh tân, cách đây 12.000 năm).

Cho đến nay, dấu vết người cổ nhất ở châu Mỹ thuộc về bộ xương người có tên "Người phụ nữ Naharon", có niên đại 11.600 năm, được tìm thấy tại một hang động ở bang Quintana Roo, phía đông nam Mêhicô.

Hoàng Quỳnh (P/v TTXVN tại Mêhicô)