11:16 22/11/2011

Đất đấu giá ế ẩm

Năm nay, Hà Nội mới có 8 quận huyện tổ chức đấu giá 3ha đất, thu được 522 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch. Có nơi chưa đấu giá được lô đất nào như quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên...

Năm nay, Hà Nội mới có 8 quận huyện tổ chức đấu giá 3ha đất, thu được 522 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch. Có nơi chưa đấu giá được lô đất nào như quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên...

Năm 2011, UBND thành phố Hà Nội đưa ra kế hoạch đấu giá 30 dự án trên địa bàn thành phố, với diện tích 17ha, ước thu 2.450 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả đạt được đến nay khá khiêm tốn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, kết quả đấu giá đạt thấp là do các quận, huyện, thị xã chưa chủ động triển khai theo kế hoạch được giao. Ngoài ra, nguyên nhân khách quan do thị trường bất động sản trầm lắng.

Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, năm 2010, thành phố đã giao kế hoạch cho quận này thu tiền đấu giá 400 tỷ đồng nhưng đến nay chỉ thu được 116 tỷ đồng từ tiền nợ đọng của năm trước. Năm 2011 , quận chưa đấu giá được lô đất nào.

Một lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết, có tình trạng nhiều hộ đã trúng đấu giá song chậm nộp tiền vì họ mua đất để đầu tư. Giá đất đấu giá từ 23 đến 30 triệu/m2, song giá thị trường khu vực này chưa đến 23 triệu đồng, nên nhiều hộ không bán được. Không có khả năng tài chính nộp tiếp, một số hộ chấp nhận trả lại đất đã đấu giá. Với những hộ mua đất đã nộp vài trăm triệu đồng mà muốn trả lại đất thì huyện chưa có hướng giải quyết, vì tiền của dân đã nộp ngân sách.

Hầu hết đất được đấu giá là các dự án nhỏ lẻ, nằm xen kẹt giữa các khu dân cư. Đạt kết quả cao nhất là huyện Đông Anh với diện tích đấu giá hơn 9.900m2 là các thửa đất nhỏ thuộc xã Liên Hà và đất xen kẹt tại các xã. Tiếp sau là huyện Gia Lâm đã đấu giá 12.456m2 đất xen kẹt với tổng số thu 171 tỷ đồng. Huyện Mỹ Đức đấu giá 13.324m2 đất xen kẹt, nhỏ lẻ, thu 54,1 tỷ đồng...


TTXVN/Tin Tức