Đó là quan điểm được nhiều đại biểu đồng tình tại toạ đàm “Pháp luật về nhà giáo của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQGHCM) tổ chức vào ngày 3/4.
Thông tin về vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại lớp mầm non Tí Bo (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) chiều 25/4, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khẳng định, từ vụ việc này, Sở thấy cần nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát các trường mầm non để không xảy ra vụ việc tương tự.
Ngày 31/3, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức chuỗi sự kiện UEH Sharing – Career Fair 2024 nhằm giúp các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự, đồng thời cho các sinh viên có cái nhìn đa chiều về xu thế tuyển dụng, những kỹ năng cần thiết có thể thích nghi tốt vào thị trường lao động 4.0.
Ngày 30/3, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh đã khởi động cuộc thi Law’s Conquerors 2024 lần thứ 4 dành cho sinh viên nhóm ngành Luật trên cả nước.
Về vụ việc Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) nợ lương giáo viên,trên 1.200 học sinh phải nghỉ học vì giáo viên không đến trường, phóng viên báo Tin tức đã có trao đổi với Thạc sĩ, Luật sư Vũ Quyết Tiến, thành viên Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Luật GLOBALINK.
Liên quan đến việc học sinh Trường Quốc tế Mỹ phải nghỉ học vì giáo viên nghỉ dạy, chiều 21/3, bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã tiếp tục làm việc với phụ huynh và Hiệu trưởng Trường Quốc tế Mỹ trong sáng 21/3.
Ngày 26/2, tại trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội việc làm với chủ đề “Fit Career Day 2024”. Đáng chú ý, một nền tảng CV online (Curriculum Vitae online) của sinh viên ngành công nghệ thông tin đã được đưa vào ứng dụng tại ngày hội.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 21/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Phòng Thương mại Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam (TVFA) tổ chức hội thảo “Thái Lan – Việt Nam: Kết nối giáo dục vượt biên giới”.
Giữa bối cảnh còn nhiều tranh cãi về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, nhiều trường đại học đã áp dụng phương pháp dạy học mới bằng cách ứng dụng AI để thiết kế lại chương trình giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng học tập của sinh viên phù hợp với sự phát triển của công nghệ số hiện nay.
Sáng 21/1, tại Trường Đại học Thái Bình, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, cùng một số đơn vị tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024.
Ngày 13/1, tại Trường Đại học Vinh (Nghệ An), Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An và Trường Đại học Vinh tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp. Chương trình đã thu hút hơn 10.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT), các vị phụ huynh và các đơn vị giáo dục đến tham dự, tìm hiểu thông tin.
Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 4/1, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang thiếu hàng ngàn giáo viên mầm non trong năm học 2023 - 2024.
Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc” dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Việc làm này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế tối đa các hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học, đặc biệt là góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.
Ngày 8/12, tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khoá X đã thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố năm học 2023 – 2024.
Mới đây, vụ việc nam sinh lớp 8 bị nhóm bạn bạo hành vùng kín ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, gây bức xúc dư luận xã hội. Theo một số đại biểu Quốc hội, bạo lực học đường nên được nhìn nhận ở quy mô rộng hơn hiện nay mới hạn chế được tình trạng này.
Chiều 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình triển khai nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29).
Ngày 18/11, tại buổi lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, mô hình đại học là mô hình thích hợp để triển khai cơ cấu đa ngành.
Ngày 15/11, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học thường niên về Giáo dục phổ thông năm 2023.
Ngày 9/11, tại hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục vùng Đông Nam Bộ và thành phố Cần Thơ với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Kiến tạo giá trị” do UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số nhất là giáo dục càng phải được quan tâm, nếu không sẽ bị tụt hậu.
Để đón đầu xu thế về nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn, nhiều trường đại học đã bắt đầu tuyển sinh đào tạo ngành này. Tuy nhiên, việc đào tạo nhân lực đòi hỏi các trường phải có cả năng lực và tiềm lực mạnh mẽ về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm (PTN), chương trình đào tạo, đội ngũ giảng dạy, mạng lưới hợp tác...
Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương tiếp tục giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận với nhiều luồng quan điểm khác nhau.