04:10 17/04/2012

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn “chỉ dành” cho tháng Sáu

Còn quá sớm để nói về Dành cho tháng Sáu - phim bóng rổ học đường đầu tiên của Việt Nam, vì đến ngày 25/5 mới được khởi chiếu ở các rạp. Thế nhưng...

Còn quá sớm để nói về Dành cho tháng Sáu - phim bóng rổ học đường đầu tiên của Việt Nam, vì đến ngày 25/5 mới được khởi chiếu ở các rạp. Thế nhưng, điều đáng nói là đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn (sinh 1984) đã tự bỏ tiền túi để sản xuất phim này theo mô hình tác phẩm độc lập, chọn một chủ đề không mấy thuận tay là thể thao - môn bóng rổ - vốn rất yếu kém tại Việt Nam.



Thai nghén từ năm 2006, viết kịch bản năm 2008, kết thúc quay từ cuối năm 2010, nó không chỉ gặp khó khăn về kinh phí sản xuất, mà còn tìm lộ trình để phát hành. Dành cho tháng Sáu là câu chuyện của Kiên (Huỳnh Anh), Minh (Thiên Tú) và Hoàng (Quốc Trung) trong đội bóng rổ của trường, ở đó có đủ yêu thương giận hờn của tuổi mới lớn.

Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: “Trong các bộ phim về tuổi mới lớn hiện nay, ít nhiều đều có đề cập đến tình cảm nam nữ của họ. Tuy nhiên, hầu hết đều mô tả những cảm xúc ấy như là sự vội vàng, bồng bột và thiếu chín chắn. Vì vậy, kịch bản Dành cho tháng Sáu được tôi lên ý tưởng và xây dựng vì mục tiêu phủ định lại quan niệm trên. Trong bộ phim này, tình yêu của tuổi thiếu niên là một cảm xúc sâu sắc, tinh tế”.

Theo Thethaovanhoa.vn