12:09 09/12/2012

Đánh xóc đĩa trên Internet

Ngày 8/12, Toà án nhân dân thành phố Lào Cai cho biết, 3 đối tượng đánh bạc trên mạng Internet tại SN 066, Phan Chu Trinh, Cốc Lếu, T.P Lào Cai đã bị đưa ra xét xử và chịu mức án tù treo tổng cộng 24 tháng; phạt 3 bị cáo 11 triệu đồng sung công quỹ.

Ngày 8/12, Toà án nhân dân thành phố Lào Cai cho biết, 3 đối tượng đánh bạc trên mạng Internet tại số nhà 066, đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đã bị đưa ra xét xử và chịu mức án tù treo tổng cộng 24 tháng; phạt 3 bị cáo 11 triệu đồng sung công quỹ.

Vụ án và mức phạt tuy không lớn, nhưng do đây là hình thức đánh bạc mới và có tính chất tinh vi, nguy hiểm xảy ra lần đầu tiên trên địa bàn nên rất được nhân dân quan tâm theo dõi.

Xét xử một vụ đánh bạc trên mạng tại thành phố Lào Cai ngày 30/11. Nguồn: baolaocai.vn.


Theo cáo trạng, vào hồi 14 giờ ngày 24/7/2012, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà bà Nguyễn Thị Vinh, có một số đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên mạng Internet.

Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai nắm tình hình và tiếp cận hiện trường, bắt quả tang các đối tượng, gồm: Trần Văn Thắng, sinh năm 1979, tổ 26, phường Kim Tân; Nguyễn Thị Vinh, sinh năm 1962, tổ 21, phường Cốc Lếu và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1973, tổ 1, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa trên mạng Internet.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm: 1 bộ máy vi tính, 4 quân bài tú lơ khơ và 5.635.000 đồng. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ của Nguyễn Văn Hùng 2.500.000 đồng, 1 điện thoại di động

Toà án nhân dân thành phố Lào Cai đã tuyên phạt Trần Văn Thắng 9 tháng tù cho hưởng án treo, phạt tiền 5 triệu đồng sung công quỹ nhà nước; Nguyễn Thị Vinh 9 tháng tù cho hưởng án treo, phạt 3 triệu đồng sung công quỹ nhà nước; Nguyễn Văn Hùng 6 tháng tù cho hưởng án treo, phạt 3 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.


TTXVN/ Tin Tức