05:23 21/05/2014

Danh hiệu xứng đáng cho Arsenal

Gần 8 năm qua, Arsenal luôn làm ăn có lãi, thành công trong đào tạo và nâng tầm cầu thủ, duy trì tốp 4 tại giải ngoại hạng trong hoàn cảnh phải thắt chặt chi tiêu đi kèm với nai lưng trả nợ. Và chiếc cúp vô địch FA mùa giải này đã giải tỏa cơn khát danh hiệu của CLB.

Gần 8 năm qua, Arsenal luôn làm ăn có lãi, thành công trong đào tạo và nâng tầm cầu thủ, duy trì tốp 4 tại giải ngoại hạng trong hoàn cảnh phải thắt chặt chi tiêu đi kèm với nai lưng trả nợ. Và chiếc cúp vô địch FA mùa giải này đã giải tỏa cơn khát danh hiệu của CLB.


Quá khứ huy hoàng


Arsenal là CLB có thành tích trụ hạng lâu nhất tại giải đấu cao nhất nước Anh (nay gọi là Ngoại hạng Anh hay Prime League), kéo dài từ 1919 tới nay.


 

HLV Arsene Wenger nâng cao chiếc cúp FA bên các học trò, danh hiệu đầu tiên sau gần 8 năm Arsenal trắng tay.

 

Chuỗi thời gian thành công của Arsenal gắn liền giai đoạn những năm 30 của thế kỉ 19 với 5 chức vô địch quốc gia và 2 cup FA, mùa giải 1970-1971 với cú đúp vô địch quốc gia và cúp FA. Tới giai đoạn 1998 - 2004, Arsenal thực sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Arsene Wenger. Năm 1998 và 2002, Arsenal dành cú đúp vô địch Ngoại hạng và FA, vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa 2003-2004 tuyệt đối mà không thua một trận nào. Năm 2006, Arsenal đã trở thành đội bóng đầu tiên của thủ đô London lọt vào một trận chung kết Champions League.


Vươn lên từ khó khăn


Á quân Champion League là danh hiệu gần đây nhất mà CLB có được, tính ra cũng đã gần 8 năm. Trên đấu trường châu Âu và ngoại hạng, để có thành tích cao luôn đòi hỏi có tiền bởi bên cạnh HLV giỏi thì những bản hợp đồng cầu thủ chất lượng luôn có giá cao. Kể từ khi hoàn thiện sân vận động Emirate năm 2006 với chi phí khoảng 400 triệu bảng Anh, Arsenal vướng vào nợ nần, thầy trò Wenger nai lưng trả nợ. Trong gần 8 năm Arsenal không có những bản hợp đồng bom tấn, thực sự chất lượng để tăng cường chất lượng. Song với kế hoạch “mua rẻ bán đắt”, Arsenal đã duy trì thành tích đáng nể, luôn ở top 4 của giải Ngoại hạng và làm ăn có lãi khủng, tiêu biểu như như mua Anelka 500.000 bảng bán 22,2 triệu bảng, mua Henry 10 triệu bảng, sử dụng trong thời kỳ đỉnh cao và bán Henry ở tuổi 30 với giá 21,7 triệu bảng... Dưới bàn tay của vị HLV có bằng tiến sĩ kinh tế, Arsenal đã thành công lớn khi mua những cầu thủ bình thường, ít nổi tiếng và khi bán ra là những cầu thủ nổi tiếng như Narsi, Fabregas, Van Perse... đem về hàng trăm triệu bảng Anh. Năm 2013, Arsenal là câu lạc bộ bóng đá thứ tư trên thế giới có số tài sản lớn với trên 1,3 tỷ USD.


Từng sống trong nợ nần, không một bản hợp đồng mua về đắt giá, nhưng luôn làm ăn có lãi, duy trì vị trí trong tốp 4, dù không có danh hiệu nào thì đó cũng đã là thành công đáng mơ ước của CLB. Và chiếc cúp vô địch FA thực sự là danh hiệu xứng đáng cho những gì các “pháo thủ” đã cố gắng và nỗ lực. Chiếc cúp FA đã thực sự giải tỏa cơn khát danh hiệu của CLB sau gần 8 năm chờ đợi. Thành tích ấy cũng cho thấy, không phải cứ có tiền mới có được thành công. Ngay sau khi giành được chiếc cúp FA, ban lãnh đạo CLB Arsenal đang xúc tiến việc ra hạn hợp đồng với giáo sư kinh tế, HLV Wenger. Theo Daily Mail, bản hợp đồng mới của Wenger sẽ có thời hạn 3 năm, với tổng số tiền tương lên tới 24 triệu bảng, tương đương 29,52 triệu euro, tức vào khoảng 9,84 triệu euro/năm, cao hơn hẳn với mức lương hiện tại (8,2 triệu euro/năm). Đưa thu nhập hàng năm của Wenger lên xấp xỉ hai HLV Jose Mourinho (Chelsea, 10,3 triệu), và Marcelo Lippi (Guangzhou Evergrande, 10 triệu euro/năm).


Đức Nguyên