09:22 05/09/2012

Danh hiệu Chiếc còi vàng đã có chủ

Chiều 5/9, danh hiệu “Chiếc còi vàng năm 2012” đã xác định được chủ nhân. Trọng tài Võ Quang Vinh (Khánh Hòa) đã dẫn đầu cuộc đua "Còi vàng" với cách biệt khá lớn so với các ứng cử viên còn lại.

Chiều 5/9, danh hiệu “Chiếc còi vàng năm 2012” đã xác định được chủ nhân. Trọng tài Võ Quang Vinh (Khánh Hòa) đã dẫn đầu cuộc đua "Còi vàng" với cách biệt khá lớn so với các ứng cử viên còn lại.


Lọt vào danh sách đề cử Chiếc còi vàng năm nay, gồm 5 trọng tài chính: Vũ Bảo Linh (Quảng Ninh), Phùng Đình Dũng (Hà Nội), Nguyễn Trọng Thư (Đà Nẵng), Võ Quang Vinh (Khánh Hòa) và Nguyễn Đức Vũ (Bình Thuận). Kết quả kiểm phiếu, trọng tài Võ Quang Vinh dẫn đầu với 352 điểm, xếp sau là trọng tài Vũ Bảo Linh (192 điểm) và trọng tài Nguyễn Trọng Thư (88 điểm).


Với kết quả này, trọng tài Võ Quang Vinh sẽ trở thành chủ nhân của danh hiệu Chiếc còi vàng 2012. Trọng tài Vũ Bảo Linh giành danh hiệu “Còi bạc" trong khi trọng tài Nguyễn Trọng Thư là "Còi đồng". Các danh hiệu Chiếc còi vàng, bạc, đồng sẽ lần lượt nhận số tiền thưởng là 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng.
Kết quả này đã được dự báo từ trước khi các trọng tài trong nước đều không có sự tiến bộ vượt trội nào. Ở mùa giải vừa qua, trọng tài Võ Quang Vinh dù không được bắt nhiều trận quan trọng, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ khá tốt ở phần lớn các trận đấu. Đặc biệt ở trận chung kết Cúp QG 2012, trọng tài Quang Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với pha xử lý kịp thời và rút ra những chiếc thẻ đỏ, thẻ vàng chuẩn xác.


Trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long (Hải Phòng) với 280 điểm, sẽ giành danh hiệu Cây cờ vàng. Xếp ở vị trí thứ 2 và 3 là trợ lý trọng tài Nguyễn Hoàng Minh với 204 điểm và trợ lý trọng tài Nguyễn Phong Vũ với 137 điểm. Các danh hiệu sẽ được BTC trao tại Lễ tổng kết mùa giải 2012, dự kiến vào ngày 6/10 tại TP.HCM.

 

Thanh Lâm