02:10 09/02/2012

Đánh bom tại Xômali, 33 người thương vong

Ngày 8/2, một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Môgađisu của Xômali đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Ngày 8/2, một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Môgađisu của Xômali đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Vụ đánh bom xảy ra tại khách sạn Muna nằm ở khu thương mại thuộc quận Hamar Weyne của thủ đô Môgađisu, nơi các quan chức chính phủ Xômali thương xuyên lui tới. Khách sạn này cũng từng bị tấn công khủng bố năm 2010.

Các nạn nhân trong vụ đánh bom chủ yếu là dân thường. Chính phủ Xômali xác nhận có hai nghị sĩ bị thương nhẹ trong vụ tấn công này.



Thi thể các nạn nhân trong vụ đánh bom xe ở thủ đô Mogađishu ngày 8/2. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Xômali Sharif Sheikh Ahmed và một số bộ trưởng đã đến thị sát tại hiện trường và thăm các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Madina. Bộ trưởng Thông tin Xômali Abdulkadir Hussein Mohamed đã cực lực lên án vụ đánh bom này, cho đây là hành động tấn công tàn bạo nhằm vào dân thường.

Nhóm phiến quân Al Shabaab, có quan hệ với Al Qaeda, đã lên tiếng nhận gây ra vụ tấn công tại khách sạn Muna. Tháng 8/2011, Al Shabaab đã bị quân đội Xômali, với sự yểm trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU), đánh bật ra khỏi thủ đô Môgađisu. Tuy nhiên, Al Shabaab tuyên bố việc rút khỏi thủ đô là một chiến thuật và nhóm này sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu chính phủ Xômali cũng như lực lượng giữ gìn hòa bình của AU.

TTXVN/Tin Tức