08:00 27/08/2011

Đánh bom tại tòa nhà LHQ ở Nigiêria

Ngày 26/8, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại tòa nhà LHQ ở thủ đô Abugia của Nigiêria làm rung chuyển một khu vực rộng lớn gần đó, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Ngày 26/8, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại tòa nhà LHQ ở thủ đô Abugia của Nigiêria làm rung chuyển một khu vực rộng lớn gần đó, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị thương ra khỏi tòa nhà của LHQ bị đánh bom ngày 26/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Các phương tiện truyền thông Nigiêria cho biết, vụ tấn công xảy ra tại khu vực gần đại sứ quán Mỹ và các trụ sở ngoại giao đoàn. Theo nguồn tin an ninh tại hiện trường, bom đã nổ sau khi một người đàn ông lái một chiếc ô tô lao vào cổng tòa nhà. Phần mặt trước của tòa nhà hai tầng này đã đổ sập. Hung thủ chết tại chỗ.

Ngay sau vụ đánh bom, cảnh sát Nigiêria đã triển khai tổ rà phá bom tới hiện trường và an ninh đã được thắt chặt tại khu vực này. Theo ước tính, hàng trăm nhân viên LHQ vẫn mắc kẹt trong tòa nhà. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng thống Nigiêria Goodluck Jonathan ngày 26/8 đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công trên. Ông Jonathan gọi đây là “hành động cực kỳ man rợ và hèn nhát”.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công, song một nhóm Hồi giáo mang tên Boko Haram thường bị đổ lỗi cho một loạt vụ đánh bom trong nhiều tháng gần đây. Có tin cho rằng nhóm này có liên hệ với các nhóm khủng bố bên ngoài Nigiêria, trong đó có cả chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở khu vực Bắc Phi.

Lê Hải