10:16 13/10/2012

Đánh bom tại Pakistan, 46 người thương vong

Ngày 13/10, một vụ đánh bom liều chết bằng ôtô đã xảy ra tại một khu chợ đông người ở thị trấn Darra Adam Khel thuộc miền Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương. Hàng chục cửa hiệu và xe cộ cũng đã bị hư hại nặng.

Ngày 13/10, một vụ đánh bom liều chết bằng ôtô đã xảy ra tại một khu chợ đông người ở thị trấn Darra Adam Khel thuộc miền Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương. Hàng chục cửa hiệu và xe cộ cũng đã bị hư hại nặng.

Hiện trường vụ nổ gần một văn phòng của ủy ban hòa bình địa phương và theo giới chức Pakistan, địa điểm này chính là mục tiêu mà những kẻ tấn công nhằm vào. Chính quyền thị trấn Darra Adam Khel cho biết chưa xác định được bao nhiêu thành viên của ủy ban trên bị thương vong.


Hiện trường vụ đánh bom ở Quetta, tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan ngày 11/10 làm 11 người thiệt mạng. Ảnh: AFP/TTXVN



Hiện chưa có tổ chức nào đứng là nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết này. Ủy ban hòa bình địa phương ở Darra Adam Khel gồm một nhóm từng là các tay súng đã rời bỏ lực lượng Taliban, tự lập thành dân quân để ủng hộ các thủ lĩnh địa phương và chính quyền chống lại Taliban.

Darra Adam Khel là một khu vực bán tự trị, cách thành phố lớn nhất của Pakistan ở vùng Tây Bắc là Peshawar khoảng 30 km về phía Nam. Đây là nơi từng hứng chịu một số vụ tấn công, đánh bom liều chết do Taliban thực hiện.

Quân đội Pakistan đã mở một số cuộc tấn công nhằm vào Taliban và các tổ chức vũ trang khác đang tìm cách lật đổ chính phủ. Tuy nhiên, những chiến dịch này, tập trung vào các cứ điểm của Taliban ở vành đai bộ lạc của người Pashtun dọc biên giới với Afghanistan, chưa triệt phá được các mạng lưới phiến quân. Đó là một trong những lý do mà Chính phủ Pakistan bắt đầu khuyến khích các bộ lạc khôi phục các lực lượng dân quân truyền thống để đương đầu với Taliban và tập hợp cộng đồng ủng hộ nhà nước.


TTXVN/Tin tức