09:10 01/09/2012

Đánh bom ở Pakistan làm nhiều người chết, bị thương

Tối 31/8, một bom xe đã phát nổ tại khu vực tây bắc Pakistan làm ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và 20 người bị thương.

Tối 31/8, một bom xe đã phát nổ tại khu vực tây bắc Pakistan (Pakixtan) làm ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và 20 người bị thương. Trong số những người bị thương có 6 người trong tình trạng nguy kịch.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao Abdul Sattar cho biết vụ nổ xảy ra tại một gara sửa chữa ô tô ở khu vực Mattani Bazaar, ngoại ô thành phố Peshawar. Quả bom cài trong một chiếc xe được đưa vào gara để sửa chữa và được kích nổ bằng thiết bị điều khiển từ xa.


Một vụ tấn công bằng súng tại Quetta, phía tây nam Pakistan sáng ngày 30/8. Ảnh: THX/ TTXVN.


Theo Đội tháo gỡ bom mìn, khoảng 40 kg thuốc nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công này, làm nhiều phương tiện qua lại và hàng chục cửa hàng xung quanh bị hư hại nặng.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom.

Cùng ngày 31/8, nhóm Taliban tại Pakistan (TTP) đã công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh của 12 đầu người được cho là của các binh sĩ Pakistan bị mất tích trong các vụ đụng độ với phiến quân Taliban tại làng Batwar ở huyện Bajaur.

* Trong một diễn biến khác, máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt 8 người bị tình nghi là các phần tử al-Qaeda ở tỉnh Hadramout, đông nam Yemen (Yêmen).

Đây là vụ oanh kích thứ ba của máy bay không người lái Mỹ tại đông nam Yemen trong tuần qua.

Một quan chức an ninh cho biết máy bay không người lái Mỹ đã bắn 2 quả tên lửa vào một chiếc xe chở các phần tử trên ở khu vực sa mạc của tỉnh Hadramout.

Tất cả các phần tử bị tiêu diệt được cho là các chỉ huy của chi nhánh al-Qaeda tại Yemen.

Thời gian qua, Mỹ đã phối hợp với chính quyền của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi đẩy mạnh chiến dịch tấn công khủng bố nhằm đẩy lùi các phần tử al-Qaeda ra khỏi các thành phố phía nam và tỉnh Abyan ở phía bắc.

Việc chiến đấu chống lại mạng lưới al-Qaeda là một trong những thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Hadi, người vừa lên nhậm chức hồi đầu năm nay với cam kết đẩy mạnh cải cách quân đội, khôi phục an ninh và nhổ tận gốc mạng lưới Ansar al-Sharia trung thành với al-Qaeda.


TTXVN/ Tin Tức