10:14 01/10/2014

Đánh bom liều chết đẫm máu xe chở lính Afghanistan

2 kẻ đánh bom liều chết đã tấn công 2 xe buýt chở binh lính Afghanistan ở thủ đô Kabul, làm 7 người chết và 21 người bị thương.

Ngày 1/10, 2 kẻ đánh bom liều chết đã tấn công 2 xe buýt chở binh lính Afghanistan ở thủ đô Kabul, làm 7 người chết và 21 người bị thương. Vụ việc xảy ra 1 ngày sau khi Afghanistan và Mỹ ký kết Hiệp định An ninh Song phương (BSA), theo đó cho phép khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ ở lại nước này trong năm tới.


Lực lượng quân đội Afghanistan chuẩn bị di dời chiếc xe chở binh sỹ bị kẻ đánh bom liều chết tấn công. Ảnh minh họa.


Theo Trưởng Phòng cảnh sát hình sự thành phố Kabul, Mohammad Farid Afzali, đối tượng đầu tiên đã tấn công một xe buýt chở các sĩ quan Quân đội quốc gia Afghanistan ở phía Tây Kabul, làm 7 người chết và 15 người bị thương. Đối tượng thứ hai đã cho nổ tung thân mình ở phía trước chiếc xe buýt khác tại Đông Bắc Kabul, làm 6 quân nhân bị thương.


Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid đã thừa nhận lực lượng này tiến hành 2 vụ tấn công trên.



T.N