05:19 13/05/2014

Đánh bom liên hoàn ở Iraq, hơn 100 người thương vong

Giới chức an ninh và y tế Iraq thông báo ngày 13/5 đã xảy ra một loạt vụ đánh bom nhằm vào những khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shiite, sinh sống ở thủ đô Baghdad, làm ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

Giới chức an ninh và y tế Iraq thông báo ngày 13/5 đã xảy ra một loạt vụ đánh bom nhằm vào những khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shiite, sinh sống ở thủ đô Baghdad, làm ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Đây là loạt vụ tấn công đẫm máu đầu tiên nhằm vào thủ đô Baghdad kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hôm 30/4.


Theo nguồn tin trên, ít nhất 9 chiếc xe bom đã được kích nổ tại một số khu vực ở phía Bắc, phía Đông và trung tâm thủ đô Baghdad, trong giờ cao điểm sáng 13/5. Các vụ nổ diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Iraq đang tiến hành kiểm phiếu cuộc tổng tuyển cử hôm 30/4.


Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành các vụ tấn công nói trên. Tuy nhiên, lâu nay, các nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và các tay súng người Sunni thường bị cáo buộc thực hiện các vụ đánh bom liều chết và bom xe nhằm vào các khu vực công cộng và tòa nhà công quyền để phá hoại uy tín của chính phủ do người Shiite lãnh đạo.


Iraq đang trải qua giai đoạn bạo lực đẫm máu nhất kể từ sau cuộc xung đột giữa người Sunni và Shiite hồi năm 2006 và 2007, khiến hơn 10.000 người thiệt mạng. Giới chức an ninh Iraq lo ngại các tay súng có thể lợi dụng thời gian kiểm phiếu và thành lập chính phủ hậu bầu cử để tiến hành các cuộc tấn công, nhằm khoét sâu hơn mâu thuẫn giữa các cộng đồng ở Iraq. Theo thống kê, tính riêng trong năm 2014, bạo lực tại Iraq đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.300 người.

 

TTXVN/ Tin tức