10:10 26/10/2011

Đánh bom liên hoàn gây thương vong tại miền nam Thái Lan

Hàng loạt vụ nổ bom đã xảy ra ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan, vào tối 25/10, làm 3 người chết và hàng chục người bị thương.

Hàng loạt vụ nổ bom đã xảy ra ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan, vào tối 25/10, làm 3 người chết và hàng chục người bị thương.

Cấp cứu người bị thương trong các vụ nổ bom ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan ngày 25/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Tư lệnh Các chiến dịch an ninh nội địa của quân đội Thái Lan cho biết, những phần tử nghi là phiến quân Hồi giáo đã cho nổ bom ở 12 địa điểm tại thị trấn Yala, trong đó có một trường học, một số cửa hàng và khách sạn.

Theo tờ The Nation, trong số 3 người chết trong các vụ nổ bom trên có 2 đối tượng nghi là phần tử nổi dậy và là dân ở tỉnh Páttani cũng thuộc miền nam Thái Lan. Được biết, hai đối tượng này đang vận chuyển bom đi qua khu chợ cũ ở Yala để đến khu trung tâm thương mại của thị trấn và bom đã nổ sớm hơn dự tính khiến cả hai tên thiệt mạng. Các vụ nổ bom bắt đầu xảy ra từ lúc 18 giờ 40 phút (giờ địa phương), trong đó một quả bom phát nổ gần khách sạn Yala Park View ở trung tâm Yala. Nhiều ngôi nhà, cửa hiệu và các phương tiện giao thông bị phá hủy trong các vụ nổ, khiến thị trấn Yala hỗn loạn.

Trước đó, ngày 24/10 tại tỉnh Narathiwat lân cận cũng xảy ra hàng loạt vụ tấn công làm ít nhất 7 người thiệt mạng.

Các vụ tấn công trên xảy ra vào thời điểm kỷ niệm sự kiện bùng phát biểu tình dẫn tới bạo lực năm 2004 tại Tak Bai thuộc tỉnh Narathivát làm hơn 80 người thiệt mạng. Kể từ năm 2004 đến nay đã có hơn 4.700 người thiệt mạng trong các vụ tấn công và xung đột bạo lực tại các tỉnh miền nam Thái Lan có đa số người Hồi giáo sinh sống.

TTXVN/Tin Tức