09:09 09/09/2014

Đánh bom khủng bố tại Chile, 10 người bị thương

Ít nhất 10 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, khi một quả bom phát nổ ngày 8/9 tại một quán ăn nhanh ở một bến tàu điện ngầm tại thủ đô Santiago của Chile.

Ít nhất 10 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, khi một quả bom phát nổ ngày 8/9 tại một quán ăn nhanh ở một bến tàu điện ngầm tại thủ đô Santiago của Chile.

Vụ nổ xảy ra tại bến Escuela Militar, gần một trường quân sự của Lục quân Chile, cũng khiến một số cửa hàng bên cạnh quán ăn bị thiệt hại. Trong số những người bị thương có một công dân Venezuela.


Cấp cứu một trong những người bị thương của vụ đánh bom (ảnh: UPI)


Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Álvaro Elizalde, người phát ngôn của chính phủ Chile, khẳng định vụ tấn công “mang tất cả tính chất của một hành động khủng bố”, nhằm “gây hại cho những người dân vô tội”.


Trong khi đó, Bộ trưởng nội vụ Rodrigo Peñailillo cho biết chính phủ Chile sẽ áp dụng Luật chống khủng bố đối với những đối tượng có trách nhiệm của vụ đánh bom này.


Ông Peñailillo cũng cho hay Tổng thống Michelle Bachelet đã hủy các chương trình làm việc đã được lên kế hoạch để triệu tập một cuộc họp của Hội đồng an ninh vào ngày 9/9.


Các nhà chức trách không thông báo thủ phạm của vụ đánh bom, tuy nhiên cho biết đã xác định được đặc điểm của chiếc ô tô chở hai đối tượng được cho là thủ phạm chạy trốn.


Vụ đánh bom lần này diễn ra ít ngày trước ngày kỷ niệm cuộc đảo chính quân sự đánh dấu sự lên cầm quyền của cố độc tài Augusto Pinochet (11/9/1973).


Chile là một trong những quốc gia ổn định nhất về chính trị và kinh tế tại Mỹ Latinh, thế nhưng từ năm 2006 đã chứng kiến nhiều vụ đánh bom nhỏ lẻ với thuốc nổ có sức công phá thấp do các nhóm theo chủ nghĩa vô chính phủ thực hiện, gây thiệt hại cho một số đồn cảnh sát, máy rút tiền tự động, ngân hàng, tiệm ăn, đại sứ quán…, nhưng không gây thương vong.


Trong năm nay đã có 28 vụ nổ bom tại các địa điểm khác nhau ở thủ đô Santiago, trong đó có vụ nổ tại một toa tàu điện ngầm không có người trong tháng 7 vừa qua.


Tháng trước, bộ ngoại giao Australia, Anh, Bỉ và Canada đã đưa ra cảnh báo cho công dân của mình về tình trạng đánh bom tại Santiago.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)