06:19 08/06/2014

Đánh bom kép tại Iraq, gần 90 người thương vong

Sáng 8/6, một vụ đánh bom kép đã xảy ra ngay trước văn phòng đảng Liên minh người Kurd yêu nước (PUK) ở Jalula thuộc tỉnh Diyala, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 125 km về phía Đông Bắc.

Sáng 8/6, một vụ đánh bom kép đã xảy ra ngay trước văn phòng đảng Liên minh người Kurd yêu nước (PUK) ở Jalula thuộc tỉnh Diyala, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 125 km về phía Đông Bắc.        

Theo cảnh sát địa phương, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong người ngay tại cổng của văn phòng PUK. Vài phút sau, một chiếc xe gài bom phát nổ gần văn phòng này khi lực lượng an ninh đang tập trung tại hiện trường vụ nổ đầu tiên. Vụ đánh bom kép khiến 19 người thiệt mạng và 65 người bị thương.

Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Iraq ngày 7/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong số những người thiệt mạng có một sĩ quan cảnh sát cấp cao và 4 vệ sĩ. Vụ nổ cũng làm hư hại một số tòa nhà và ô tô đỗ gần đó.        

Tuy chưa có tổ chức nào nhận gây ra hai vụ đánh bom liên tiếp song nhiều ý kiến cho rằng các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni đứng sau vụ việc này.       

Iraq đang phải chứng kiến tình trạng bạo lực đẫm máu nhất kể từ đợt bùng phát giao tranh phe phái năm 2006-2007 khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Theo số liệu của Liên hợp quốc, kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 4.500 người thiệt mạng trong các vụ tấn công, trong đó chỉ riêng tháng 5 có 900 người.


TTXVN/tin tức