05:12 07/05/2012

Đăng Quân, Bảo Ngọc đăng quang Vietnam's Got Talent

Đăng Quân - Bảo Ngọc vượt qua giọng hát opera Nguyễn Hương Thảo trong đêm gala chung kết tối qua tại sân khấu Lan Anh, TP HCM, trở thành quán quân của chương trình 'Tìm kiếm tài năng Việt' mùa đầu tiên.

Đăng Quân - Bảo Ngọc vượt qua giọng hát opera Nguyễn Hương Thảo trong đêm gala chung kết, tối 6/5, tại sân khấu Lan Anh, TP HCM, trở thành quán quân của chương trình 'Tìm kiếm tài năng Việt' mùa đầu tiên.


Kết quả không gây bất ngờ cho khán giả vì Đăng Quân - Bảo Ngọc đã thể hiện xuất sắc trong đêm tranh tài cuối cùng. Cặp nhảy nhí này cũng chiếm được cảm tình khán giả qua các vòng thi. Khi được MC hỏi về cảm xúc lúc đăng quang, Đăng Quân chia sẻ trên sân khấu: "Con rất vui mừng hạnh phúc", còn Bảo Ngọc hồn nhiên nói: "Con không biết ạ", khiến khán giả cười ồ.


Đăng Quân, Bảo Ngọc trong bài nhảy mang thông điệp bảo vệ hòa bình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.


Sân khấu chật kín khán giả từ khá sớm. Tuy nhiên, không khí không sôi động như dự đoán vì không có bảng hiệu, băng rôn cổ vũ cho thí sinh. Các fan của từng thí sinh cũng khá yên ắng. Họ không reo hò mà chỉ cổ vũ khi các tiết mục trình diễn trên sân khấu.


Sau phần mở đầu khá sôi động với màn nhảy chào mừng của nhiều thí sinh và nhóm thí sinh, đêm gala có giây phút hồi hộp đầu tiên khi MC công bố top 3 được bình chọn từ hai đêm chung kết trước đó. Bảy tiết mục chung kết một gồm: Nhóm Dòng Thời Gian, cặp nhảy nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc, Đinh Ngọc Hoàng, Nguyễn Trường Giang, Thanh Trúc, Kiều Văn Thanh, Vũ Song Vũ. Cặp nhảy nhí cùng cậu bé Hải Phòng có chất giọng sáng Vũ Song Vũ và bác nông dân tự chế nhạc cụ Kiều Văn Thanh là top 3 của đêm chung kết một.


Sân khấu sôi động và náo nhiệt hơn khi biết Đăng Quân - Bảo Ngọc giành được vé đi thẳng, chiếc vé thứ hai giám khảo dành cho Vũ Song Vũ. Thí sinh Kiều Văn Thanh dù có khả năng sáng tạo nhưng không thể thể thuyết phục được ban giám khảo vì các nhạc cụ do anh sáng tạo vẫn chưa có giai điệu chinh phục lòng người.


Đăng Quân - Bảo Ngọc chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng các thí sinh Vietnam's Got Talent 2011. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.


Việc chọn được hai ứng cử viên từ chung kết hai khó khăn hơn rất nhiều. Top 3 của đêm chung kết hai gồm: cô gái xương thủy tinh Phương Anh, Hương Thảo và Võ Trọng Phúc, vượt qua khá nhiều gương mặt sừng sỏ như poppinger Dương Mạnh Hòa, thiên thần nhỏ Vũ Đình Tri Giao, nhóm acapella Mộc và nhóm parkour Gia Đình Bong Bóng. Thầy giáo Võ Trọng Phúc với lượng người hâm mộ khổng lồ được bình chọn nhiều nhất, đoạt tấm vé đầu tiên. Khán giả liên tục gọi tên Hương Thảo phía dưới sân khấu khi còn lại top 2. Áp lực được đặt lên vai giám khảo khi phải chọn lựa giữa "nàng tiên cá" và Phương Anh.


Thúy Hạnh chọn Hương Thảo còn Thành Lộc nhảy lên sung sướng vì anh là người lựa chọn thứ nhì. Anh giành vé đi tiếp cho Phương Anh vì cô có nụ cười, ánh mắt đầy sức sống, truyền được ngọn lửa nhiệt huyết cho mọi người. Huy Tuấn nắm vai trò người quyết định. Anh chọn cô gái opera khi cho rằng tiết mục của cô trong đêm chung kết nhỉnh hơn so với "cô gái xương thủy tinh".


Top 4 cuối cùng gồm Đăng Quân - Bảo Ngọc, Hương Thảo, Vũ Song Vũ và Võ Trọng Phúc tiếp tục trình diễn để khán giả chọn ra người chiến thắng.


Đăng Quân - Bảo Ngọc mang đến sân khấu bài múa mang thông điệp chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Vẫn những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, cậu bé 11 tuổi cùng bạn nhảy 6 tuổi tiếp tục tạo sự lôi cuốn riêng. Sân khấu rực rỡ với phần kết bằng pháo hoa trên nền nhạc Heal the world. Khán giả sửng sốt trước tiết mục độc đáo này. Cả Thành Lộc và Thúy Hạnh cho rằng: "Nếu Đăng Quân, Bảo Ngọc trở thành quán quân thì cũng hoàn toàn xứng đáng".


Khán giả hồi hộp khi hai MC Quyền Linh và Chi Bảo công bố kết quả bình chọn top 4. Đăng Quân - Bảo Ngọc và Hương Thảo lọt vào nhóm an toàn, còn Võ Trọng Phúc và Vũ Song Vũ nhận được ít sự ủng hộ hơn. Bé Bảo Ngọc thể hiện nhiều cử chỉ dễ thương trên sân khấu, không đứng cùng bạn nhảy của mình mà níu tay và nép mình bên chị Hương Thảo khi chờ đợi kết quả.


Khán giả đã chọn cặp nhảy nhí và họ trở thành quán quân của cuộc thi khiến sân khấu như nổ tung. Một số người cảm thấy tiếc nuối cho Hương Thảo. Tuy nhiên, kết quả khiến cho hầu hết đều hài lòng.


Khởi đầu với hàng chục nghìn thí sinh tham dự trên cả nước, Vietnam's Got Talent đã chọn ra 49 tiết mục vào vòng bán kết. Sau 7 tuần thi, cuộc thi đã chọn ra được 14 tiết mục bước vào chung kết. Trong đêm gala cuối cùng, từ 14 tiết mục chương trình chọn ra bốn tiết mục xuất sắc. Quán quân của chương trình nhận được giải thưởng 400 triệu đồng, kết quả này do khán giả quyết định bằng cách bầu chọn.


Theo VnExpress