07:00 03/07/2012

Đảng PRI trở lại cầm quyền ở Mêhicô

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngày 2/7 cho thấy ông Enrique Pena Nieto (ảnh), ứng cử viên đảng Cách mạng thể chế (PRI), theo đường lối trung dung, đã giành được ghế tổng thống Mêhicô sau cuộc bầu cử diễn ra ngày 1/7.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngày 2/7 cho thấy ông Enrique Pena Nieto (ảnh), ứng cử viên đảng Cách mạng thể chế (PRI), theo đường lối trung dung, đã giành được ghế tổng thống Mêhicô sau cuộc bầu cử diễn ra ngày 1/7.


 



Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Viện bầu cử liên bang Mêhicô, ông Nieto đã giành được từ 37,93 đến 38,55% số phiếu bầu, cao hơn so với tỷ lệ 31% số phiếu của đối thủ bám sát nhất là ông Andres Manuel Lopez Obrador - ứng cử viên đảng Cách mạng dân chủ (PRD). Dù phải tới 4/7 mới có kết quả chính thức nhưng kết quả sơ bộ này được coi là khá chắc chắn sau khi kiểm phiếu 7.500 điểm bỏ phiếu và chỉ có khả năng sai số khoảng 0,5 - 1%.


Sau khi có thông báo kết quả sơ bộ, ông Nieto đã cam kết hoàn thành những lời hứa ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống, trong đó có cải cách sâu rộng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm, xóa đói nghèo, giảm bất công, áp dụng chiến lược mới để đấu tranh với nạn buôn ma túy, tội phạm, nâng cao an sinh xã hội.


Tổng thống sắp mãn nhiệm Felipe Calderon đã chúc mừng ông Nieto được bầu làm tổng thống kế tiếp của Mêhicô và cam kết rằng chính phủ hiện tại sẽ tăng cường hợp tác với ông Nieto để đảm bảo chuyển giao quyền lực hiệu quả, minh bạch và có tổ chức.


Tuy nhiên, ông Obrador - đối thủ hàng đầu của ông Nieto - từ chối khuất phục và cho biết ông sẽ chờ kết quả kiểm phiếu đầy đủ. Năm 2006, ông Obrador đã làm tê liệt Thành phố Mêhicô khi huy động hàng trăm ngàn người ủng hộ xuống đường biểu tình sau khi thất cử sít sao trước Tổng thống Felipe Calderon.


Chiến thắng của ông Nieto đã đưa đảng PRI trở lại cầm quyền sau khi bị thất thế năm 2000. Trước đó, PRI đã cầm quyền tại Mêhicô suốt 70 năm.

 

Thùy Dương