12:15 05/12/2011

Đảng Nước Nga Thống nhất của ông Putin giành đa số ghế tại Đuma

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga (CEC) ngày 5/12 thông báo, với 95,71% số phiếu đã kiểm, Đảng Nước Nga thống nhất (UR) của Thủ tướng Vladimir Putin giành được 49,54% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Đuma Quốc gia Nga (Hạ viện) ngày 4/12.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga (CEC) ngày 5/12 thông báo, với 95,71% số phiếu đã kiểm, Đảng Nước Nga thống nhất (UR) của Thủ tướng Vladimir Putin giành được 49,54% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Đuma Quốc gia Nga (Hạ viện) ngày 4/12.

CEC thông báo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Đuma Quốc gia Nga. Ảnh: THX-TTXVN

Theo CEC, Nước Nga Thống nhất có thể giành 238 ghế trong tổng số 450 ghế và giành đa số quá bán tại Đuma Quốc gia. Trong khi đó, Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF), đảng đối lập lớn nhất tại Nga, cũng đạt được bước tiến lớn với 19,16% số phiếu, tương đương 92 ghế; Đảng Nước Nga Công bằng (SR) được 13,22% (64 ghế) và Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) được 11,66% (56 ghế).

Trong cuộc bầu cử khoá trước vào năm 2007, Đảng Nước Nga Thống nhất đã giành tới 64,3% số phiếu, qua đó kiểm soát 315 ghế và nắm đa số tuyệt đối (2/3) tại Hạ viện. Như vậy, so với khoá trước, UR mất 77 ghế, đồng nghĩa với việc họ không còn kiểm soát đa số tuyệt đối. Trong khi đó, KPRF giành thêm 37 ghế, SR có thêm 23 ghế và LDPR được thêm 16 ghế.

Cũng theo thông báo của CEC, trong cuộc bầu cử hôm chủ nhật, có tổng cộng hơn 66 triệu người trong tổng số hơn 108 triệu cử tri Nga đi bỏ phiếu, chiếm 60,2 % (năm 2007 là 63,78 %). Phát biểu về kết quả bầu cử Hạ viện Nga lần này, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, UR đã tranh cử xứng đáng và giành kết quả tích cực, tiếp tục là chính đảng cầm quyền tại nước Nga. Tuy nhiên, do không giành được đa số lập hiến nên UR cần phải liên minh với các chính đảng khác trong Đuma Quốc gia. Tổng thống Medvedev đã gọi điện thoại cho lãnh đạo KPRF, SR và LDPR để bày tỏ hy vọng các chính đảng chủ chốt ở Nga sẽ hoạt động mang tính xây dựng tại Đuma Quốc gia nhằm đưa Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ hơn trên con đường dân chủ, tiến bộ xã hội và đấu tranh vì lợi ích của người dân.

Thu Hằng