09:10 24/09/2011

Dâng hương kỷ niệm lần thứ 143 ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Sáng 24/9, tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực (thành phố Rạch Giá), tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm lần thứ 143 ngày hy sinh oanh liệt của anh hùng dân tộc (AHDT) Nguyễn Trung Trực. Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tham dự lễ dâng hương.

Sáng 24/9, tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực (thành phố Rạch Giá), tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm lần thứ 143 ngày hy sinh oanh liệt của anh hùng dân tộc (AHDT) Nguyễn Trung Trực. Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  đã  tham dự lễ dâng hương. 

Buổi lễ được tổ chức nhằm tỏ lòng tri ân, tôn kính và tôn vinh đức tài, chiến công hiển hách của AHDT Nguyễn Trung Trực, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước của cha ông. Lời chúc văn đọc tại lễ dâng hương nêu bật tinh thần yêu nước và sự hy sinh anh dũng của AHDT Nguyễn Trung Trực trong những năm đầu chống thực dân Pháp xâm lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ non sông đất nước của dân tộc ta, làm sống lại khí phách anh hùng, khẳng khái của Cụ Nguyễn: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người nước Nam đánh Tây”, “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa - Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỹ thần”. 

Trước đó, đêm 23/9, tỉnh Kiên Giang cũng đã khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 143 năm ngày hy sinh của AHDT Nguyễn Trung Trực. Chương trình biễu diễn nghệ thuật tổng hợp, thể hiện hào khí anh hùng của dân tộc Việt Nam cũng như của AHDT Nguyễn Trung Trực gồm ba chủ đề “Hồn thiêng đất Việt”, “Hào khí anh hùng” và “Dòng máu Lạc Hồng” tái hiện lại huyền thoại cha Lạc Long Quân - mẹ Âu Cơ sinh ra 54 dân tộc anh em trên đất Việt, làm nên sức mạnh đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Các ca diễn khúc được sân khấu hóa đã phác họa đậm nét cuộc đời và sự hy sinh cao đẹp của AHDT Nguyễn Trung Trực và đoàn nghĩa quân trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất hiên ngang trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. 

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 143 năm ngày hy sinh của AHDT Nguyễn Trung Trực diễn ra trong 4 ngày từ 23 - 26/9 với các hoạt động đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Phần lễ theo nghi thức cổ truyền diễn ra tại khu di tích đình và Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực thành phố Rạch Giá gồm: biễu diễn lân sư rồng, diễu hành rước sắc thần và dâng hoa, lễ thượng đài kỳ, lễ dâng hương, lễ tế đàn cả... Phần hội được tổ chức ở nhiều nơi trong thành phố Rạch Giá với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, triển lãm, ẩm thực, thương mại và du lịch.

Lê Huy Hải