07:09 09/07/2011

Dâng Đại độc sách lưu danh liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị

Sáng 8/7, tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Bắc Sơn - Hà Nội, Trung tâm Thông tin Truyền thông vì môi trường phát triển thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội phối hợp với Ban tổ chức Chương trình Đại lễ cầu siêu - tri ân và lưu danh liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị...

Sáng 8/7, tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Bắc Sơn - Hà Nội, Trung tâm Thông tin Truyền thông vì môi trường phát triển thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội phối hợp với Ban tổ chức Chương trình Đại lễ cầu siêu - tri ân và lưu danh liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị, đoàn cựu chiến binh Thành cổ, đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ cùng với đoàn nghi thức quân đội Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đã thực hiện nghi thức dâng cuốn Đại độc sách “Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị” lưu danh hơn 4.000 dòng tên các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ mùa hè năm 1972.

Cuốn Đại độc sách đã được rước bằng xe nghi lễ khởi hành từ Cung Trí Thức Hà Nội (quận Cầu Giấy) đi qua các tuyến phố chính như: Trần Thái Tông, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, trước khi được đưa tới Đài tưởng niệm liệt sỹ Bắc Sơn - Hà Nội. Chiều 8/7, Đại độc sách đã được đưa vào Quảng Trị để dâng lên anh linh các liệt sỹ và an vị tại Bảo tàng Liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị vào ngày 10/7.

Lý Thanh Hương