12:11 14/12/2012

Dàn xếp tỉ số tại Bulgaria: Bắt giữ 11 cầu thủ

Cảnh sát vừa bắt giữ 6 cầu thủ của CLB hạng Nhất Bulgaria, Chernomorets Burgas, và 5 cầu thủ khác của đội bóng hạng Hai, Neftochimik, trong một cuộc điều tra về dàn xếp tỉ số trận đấu.

Cảnh sát vừa bắt giữ 6 cầu thủ của CLB hạng Nhất Bulgaria, Chernomorets Burgas, và 5 cầu thủ khác của đội bóng hạng Hai, Neftochimik, trong một cuộc điều tra về dàn xếp tỉ số trận đấu.


Dàn xếp tỉ số đang trở thành một vấn nạn tại Bulgaria. Ảnh: internet


Hôm qua, một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết: “Tôi có thể khẳng định rằng 11 cầu thủ đã bị bắt giữ vì dàn xếp tỉ số. Tất cả đều là người Bulgaria”.


Nữ phát ngôn viên này còn tiết lộ thêm, cuộc điều tra này đã bắt đầu được tiến hành từ cách đây 2 tháng sau khi phát hiện những dấu hiệu cá cược bất hợp pháp, nhưng bà từ chối đi sâu vào chi tiết.


Báo chí địa phương thông tin rằng các cầu thủ của Chernomorets là Rumen Trifonov, Preslav Yordanov và Daniel Mladenov đã bị còng tay và được cảnh sát Burgas chuyển tới một địa điểm chưa được tiết lộ.


Bộ trưởng Nội vụ Tsvetan Tsvetanov thì tuyên bố rằng 4 trong số 11 cầu thủ kể trên có thể bị đưa ra xét xử.


Trong khi đó, Chủ tịch của Chernomorets, Mitko Sabev, bảo vệ các cầu thủ của mình: “HLV Dimitar Dimitrov đã nói với tôi về việc một số cầu thủ của CLB bị bắt giữ. Chúng tôi đảm bảo rằng họ không sắp đặt các trận đấu của Chernomorets”.


Về phần mình, HLV Dimcho Nenov của Neftochimik nói rằng ông không hay biết về việc một số cầu thủ của CLB bị điều tra và khẳng định tất cả các cầu thủ đều tham dự buổi ngày thứ Năm.


Chernomorets hiện xếp thứ 6 tại giải vô địch Bulgaria với 27 điểm sau 15 trận. Neftochimik thì đang dẫn đầu giải hạng Hai với 28 điểm sau 13 trận.


Trong những năm gần đây, thông tin về dàn xếp tỉ số trận đấu xuất hiện nhan nhản tại đất nước vùng Balkan này nhưng chưa một ai bị đem ra xét xử. UEFA cũng đã không ít lần lên tiếng chỉ trích các nhà lãnh đạo bóng đá Bulgaria vì thiếu nỗ lực trong việc chống lại vấn nạn này.


Tháng 9 vừa qua, các nhà chức trách Bulgaria đã mở một cuộc điều tra về những tố cáo dàn xếp tỉ số ở 4 trận đấu nội địa mùa giải này.


Một vụ việc tương tự được lôi ra ánh sáng gần đây nhất tại Bulgaria xảy ra năm 1949. Khi đó, Levski Sofia và người hàng xóm Akademik đã cố ý hòa nhau 1-1 nhằm đẩy CSKA Sofia (kình địch của Levski) xuống hạng Hai.



Bảo An(theo Reuters)