Xây dựng mô hình vườn dược liệu quý tại khu vực miền núi

Đó là mục tiêu của của dự án “Phát triển các hoạt động thương mại sinh học đối với các hợp chất tự nhiên” (Bio Trade) được Viện Dược liệu và tổ chức Helveltas (Thụy Sĩ) phát triển trong giai đoạn 2012-2014.


heo Viện Dược liệu, Việt Nam có gần 4.000 loài cây có thể sử dụng làm thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu tự nhiên này đang ngày càng cạn kiệt, có 144 loài cây thuốc có nguy cơ bị tuyệt chủng.


Hiện có 136 loài cây thuốc đang được trồng tại nhiều vùng, tập trung ở nhiều khu vực miền núi, cung cấp ra thị trường 15.500 tấn mỗi năm. Như vùng trồng hồi tại các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn và Quảng Ninh; vùng trồng quế tập trung nhiều ở Yên Bái; vùng trồng Áctisô ở Lâm Đồng và Sa Pa (Lào Cai)...


Dự án Bio Trade sẽ hỗ trợ ngành chức năng Việt Nam xây dựng chính sách và môi trường pháp lý phát triển cây dược liệu, xây dựng mô hình vườn dược liệu quý theo chu trình khép kín từ thu hái và sản xuất một cách bền vững, góp phần bảo tồn các nguồn gen chủ động, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm thị trường. Dự án có tổng vốn là 1 triệu USD.

 

XM

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN